Hồ sơ tài liệu

Chỉ 2 tuần, Nhật Bản "đón" 1.000 trận động đất lớn nhỏ

28/04/2016, 15:57

Tính đến nay (28/4), hai tuần sau vụ động đất mạnh 6,5 độ rite, người ta đã ghi nhận hơn 1.000 dư chấn

Nhật Bản còn ít nhất 30.000 người phải

Nhật Bản còn ít nhất 30.000 người phải sống trong các trung tâm sơ tán

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đánh giá, tần suất dư chấn - từ nhỏ đến lớn sau vụ động đất mạnh 6,5 độ richter ngày 14/4 vừa qua - ở mức cao bất thường. Vì cả năm ngoái, Nhật cũng chỉ ghi nhận 1.842 dư chấn. Do đó, Cơ quan này kêu gọi mọi người hãy cảnh giác có thể xảy ra nhiều trận động đất khác.

Mặc dù, dư chấn liên miên song Nhật đã nhanh chóng khôi phục được các tuyến đường giao thông trọng điểm như dịch vụ tàu cao tốc trên tuyến Kyushu Shinkansen. Dự kiến, đường cao tốc Kyushu sẽ được thông xe hoàn toàn trở lại vào ngày mai.

Hiện nay, vẫn còn ít nhất 30.000 người phải sơ tán ở các trung tâm cứu nạn tại tỉnh Kumamoto.

Chính quyền tỉnh Kumamoto quyết định bảo lãnh khoảng 4.200 ngôi nhà tạm và bổ sung ngân sách khoảng 36,6 tỉ yen (tương đương 335 triệu USD) cho năm tài khoá 2016 để giải quyết hậu quả động đất.

Xét thiệt hại về người, đến thời điểm này, đã có 49 người thiệt mạng vì động đất; 16 người khác được cho thiệt mạng vì bệnh phát sinh do căng thẳng, mệt mỏi hoặc một số nguyên nhân khác liên quan đến động đất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.