Thời sự Quốc tế

Chỉ có ở Mỹ: Tổng thống ký dự luật hạ tầng trên bãi cỏ, kèn đồng rộn ràng

16/11/2021, 15:00

Lễ ký gói ngân sách 1,2 nghìn tỉ cho hạ tầng được tổ chức theo hình thức rất đặc biệt, ngay trên bãi cỏ của Nhà Trắng.

Sự kiện diễn ra vào rạng sáng 16/11 theo giờ VN với sự tham gia biểu diễn của một ban nhạc kèn đồng.

Rất nhiều quan chức từ các nhà lập pháp lưỡng đảng, chính quyền bang và địa phương - những người giúp thông qua dự luật, đã được mời tới dự sự kiện.

Khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt bút ký, tất cả người tham dự đứng xung quanh nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng.

Chính quyền ông Biden muốn tổ chức buổi lễ thật đặc biệt để ăn mừng thành công to lớn sau quãng thời gian dài khó khăn, chật vật, có lúc vô cùng ảm đạm mà chính quyền ông Biden phải trải qua khi vận động dự luật ngân sách từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt bút ký dự luật hạ tầng. Ảnh - AP

Dự luật được thông qua hiện nay đã bị cắt một nửa so với tầm nhìn ban đầu của ông Biden (khoảng 2.300 tỷ USD).

Tuy nhiên, chính quyền ông Biden hy vọng có thể lấy dự luật này để chứng minh thành công trong kết nối lưỡng đảng và là bước đầu để hiện thực hoá các chiến lược phát triển đất nước quan trọng như: nâng cấp hạ tầng giao thông, cải thiện hệ thống nước sạch của đất nước, hệ thống internet tốc độ cao và dần dần từ bỏ nhiên liệu hoá thạch.

img

Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ vui mừng vì thành công trong dự luật hạ tầng. Ảnh - AP

Gói ngân sách 1.200 tỷ USD với khoảng 550 tỷ USD là khoản chi mới trong vòng 10 năm, sẽ được đầu tư vào đường bộ, cầu và đường sắt trên khắp đất nước.

Bên cạnh đó, ngân sách cũng chi cho các dự án thay thế đường ống dẫn nước bằng chì để cung cấp nước sạch cho các cộng đồng dân cư và thiết lập mạng lưới các trạm sạc xe điện và mở rộng truy cập Internet băng thông rộng.

Đây là được nhận định là khoản đầu tư đáng kể nhất của chính phủ kể từ khi Mỹ xây dựng mạng lưới đường cao tốc quốc gia vào những năm 1950.

img

Sự kiện ký dự luật được tổ chức long trọng, với đông quan khách tham dự. Ảnh - AP

Ngay sau khi ký dự luật, Tổng thống Biden sẽ đến bang New Hampshire trong ngày 16/11 theo giờ địa phương để thăm 1 cây cầu trong “danh sách đỏ” cần phải sửa chữa và tới thành phố ô tô Detroit 1 ngày sau đó để thăm nhà máy lắp ráp xe điện General Motors.

Cùng lúc, các quan chức khác toả đi khắp đất nước để làm rõ các dự án cụ thể sẽ được hưởng lợi từ luật này.

Đọc thêm: Dự luật mới sẽ "lột xác" hạ tầng giao thông nước Mỹ như thế nào?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.