An ninh hình sự

Chỉ công khai con số đòi bồi thường khi thích hợp

21/04/2014, 13:08

Luật sư Vũ Thị Nga đã xác nhận việc ông Chấn chính thức có đơn gửi đến Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội yêu cầu xin lỗi, bồi thường thiệt hại cho bản thân và gia đình.

Ông Nguyễn Thanh Chấn đoàn tụ gia đình trong nước mắt
Ông Nguyễn Thanh Chấn đoàn tụ gia đình trong nước mắt

Luật sư Vũ Thị Nga cho biết, những nội dung ông Chấn yêu cầu được bồi thường đã được ông và gia đình thống nhất từ khá lâu nhưng đến ngày 17/4, đơn mới được gửi đi. Trong đơn, ngoài các khoản tiền yêu cầu bồi thường theo luật định, ông Chấn còn đưa ra một số thiệt hại khác như: Thiệt hại về danh dự, uy tín, nhân phẩm và tinh thần mà người thân trong gia đình ông phải chịu trong thời gian ông ngồi tù oan. Hiện luật sư Nga giấu kín con số đòi bồi thường oan sai và cho biết công khai con số này “khi thích hợp”. Trước đó, một số báo đưa tin ông Chấn đòi bồi thường hơn 1 tỷ đồng nhưng tin này bị gia đình ông Chấn và luật sư bác bỏ.


Cũng theo bà Nga, ngoài việc yêu cầu bồi thường, trong đơn ông Chấn còn yêu cầu TAND Tối cao tại Hà Nội phải tổ chức công khai cải chính, xin lỗi ông theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.