Hồ sơ tài liệu

"Chỉ huy chiến trường" cùng 40 chiến binh IS bị tiêu diệt

08/04/2016, 15:56

Khoảng 40 chiến binh và một "Chỉ huy chiến trường" IS đã bị quân đội Syria tiêu diệt hôm 7/4 vừa qua.

Deir-Ezzor-road

Quân đội Syria trong một hoạt động quân sự ở Deir Ezzor. (Ảnh: Al Masdar News)

Ngày 7/4 vừa qua, các phần tử khủng bố IS tiếp tục triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn bên trong thành phố Deir Ezzor hướng vào các trận địa của quân đội Syria trong khu công nghiệp Hayy Al-Sina"a gần bờ tây sông Euphrates.

Trong các cuộc tấn công này, IS tiến hành một chiến thuật quen thuộc là dùng VBIED (xe đánh bom tự sát) đánh vào chiến tuyến của lực lượng lữ đoàn 137 thuộc Sư đoàn dự bị số 17 hòng tiêu diệt số lượng lớn thành viên quân đội ở đây. Tuy nhiên, xe bom bị phá hủy trước khi đến mục tiêu tấn công.

Sau khi dùng đòn đột kích bằng VBIED thất bại, IS tổ chức tấn công dồn dập vào vị trí của Quân đội Syria tại khu công nghiệp, cuộc chiến kéo dài liên tiếp 6 giờ cho đến khi các nhóm khủng bố buộc phải rút lui về phía đông sông Euphrates.

Phóng viên chiến trường Arab Source dẫn nguồn tin từ Lữ đoàn pháo binh 137, các binh sĩ Syria đã tiêu diệt khoảng 40 chiến binh IS trong trận chiến bao gồm cả "chỉ huy chiến trường của IS" là Yahya Al-Ansari và một số cận vệ nước ngoài.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.