Thế giới

Chỉ huy hạt nhân Mỹ tuyên bố sẽ kháng lệnh ông Trump nếu cần

19/11/2017, 11:30

Tướng Hyten nêu ra những tình huống phản ứng như thế nào trong trường hợp có một lệnh bất hợp pháp được đưa ra.

Tướng John Hyten

Tướng John Hyten

Theo báo chí Mỹ, chỉ huy hạt nhân hàng đầu của Mỹ nói rằng ông sẽ kháng cự Tổng thống Donald Trump nếu ông chủ Nhà Trắn ra lệnh khai hỏa vũ khí hạt nhân "bất hợp pháp".

Báo cáo của CBS News cho hay,Tướng Không quân Mỹ John Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ (STRATCOM), nói với cử tọa tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Nova Scotia, Canada rằng ông đã suy nghĩ rất nhiều về những gì ông sẽ nói nếu ông nhận được một lệnh như vậy.

"Tôi nghĩ một số người tưởng chúng tôi ngốc nghếch" ông Hyten trả lời câu hỏi về một tình huống như vậy. "Chúng tôi không ngốc nghếch. Chúng tôi suy nghĩ về những điều này rất nhiều. Khi bạn đảm đương trách nhiệm này, làm sao mà bạn không nghĩ về nó?"

Ông Hyten, người chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ, giải thích quá trình theo sau một lệnh như vậy.

"Là người đứng đầu STRATCOM, tôi đưa ra lời khuyên cho tổng thống, ông ấy sẽ ra lệnh cho tôi thi hành," ông nói.

"Và nếu lệnh đó bất hợp pháp, hãy đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ nói, "Ngài Tổng thống, như vậy là bất hợp pháp." Và đoán xem ông ấy sẽ làm gì? Ông ấy sẽ nói, "Như thế nào mới hợp pháp?" Và chúng tôi sẽ đưa ra các lựa chọn, với tập hợp những năng lực để ứng phó bất cứ tình huống nào, và cách làm việc là như vậy. Nó không phức tạp."

Tướng Hyten nêu ra những tình huống phản ứng như thế nào trong trường hợp có một lệnh bất hợp pháp là thông lệ chuẩn mực, và nói thêm: "Nếu bạn thi hành một lệnh bất hợp pháp, bạn sẽ đi tù. Bạn có thể ngồi tù đến hết đời."

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đã không phản ứng gì về yêu cầu bình luận về phát biểu của ông Hyten.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thuộc Đảng Dân chủ và Cộng hòa, nêu nghi vấn về việc liệu ông Trump có thẩm quyền tiến hành chiến tranh, sử dụng vũ khí hạt nhân và tham gia hoặc đình chỉ các thỏa thuận quốc tế hay không, giữa lo ngại rằng căng thẳng liên quan đến các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên có thể dẫn đến chiến sự.

Một số thượng nghị sĩ Mỹ hiện mong muốn có luật để thay đổi thẩm quyền hạt nhân của tổng thống Mỹ và một ủy ban Thượng viện hồi đầu tuần qua đã tổ chức phiên điều trần quốc hội đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ qua về thẩm quyền của tổng thống phát động một cuộc tấn công hạt nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.