Xã hội

Chí Linh: Rầm rộ khai thác “trộm” đất sét, nhiều chục tỷ “bốc hơi”

24/04/2021, 14:55
image

Chí Linh, Hải Dương: Hàng chục nghìn m3 đất sét bị ngang nhiên khai thác, gây thiệt hại nhiều chục tỷ đồng, chính quyền nói dân đào ao?!

img

Một máy múc đất sét lên, máy cò lại gạt đất mặt lấp xuống nhằm che dấu vết khai thác (ảnh tư liệu tại KDC Cầu Dòng, Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương).

Ngang nhiên khai thác "trộm"

Mới đây, Báo Giao thông nhận được phản ánh của người dân khu Cầu Dòng, phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, Hải Dương về tình trạng khai thác trộm đất sét tại cánh đồng Khu dân cư Cầu Dòng và Khu dân cư Chúc Thôn, phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, Hải Dương mà không bị cơ quan chức năng ngăn chặn.

Theo phản ánh, đầu lậu buôn đất vào dân mua quyền khai thác đất sét, mỗi sào đất (360m2) có giá 120 triệu đồng. Sau khi khai thác, đất trên được tập kết thành từng bãi và bán cho các công ty sản xuất gạch và làm gốm.

Để làm rõ nội dung trên, PV đã ghi nhận thực tế tại địa phương (20/4). Theo quan sát, dọc trục đường KDC Cầu Dòng đi qua Trung tâm Tư vấn và điều trị nghiện ma túy và Cơ sở cai nghiện tỉnh Hải Dương, hai ba bãi tập kết đất sét đỏ loẹt, chất cao như núi. Trên đường còn nhiều vết xe tải chạy qua, đất rơi vương vãi dày 2-3 cm. Đất vãi thấm nước mưa, nhầy nhụa, chơn trượt.

Tại cánh đồng Cầu Dòng, khu đất gần chục ha bị đào bới nham nhở, đất đá lổm nhổm, sâu hàng mét. Hàng nghìn m3 đất sét đã bị "bốc hơi". Do đào sâu, khu dân cư xung quay cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự tại cánh đồng Chúc Thôn. Mật độ xe tải chạy qua nhiều, con đường mòn xuống đồng vẫn hằn sâu nhiều vệt lốp.

Một người dân cho biết, bãi khai thác trên gọi là khu đất sét. Cách đây chục hôm, máy móc, xe tải vẫn "quẩn thảo", rầm rộ khai thác. Nhưng khoảng tuần nay tất cả dừng hoạt động. "Nghe đâu có thông tin phải dừng vì nhà báo về. Chỉ vài hôm nữa sẽ lại hoạt động trở lại thôi", người dân nói.

img

Hoạt động khai thác "trộm" diễn ra ban ngày, đào khoét như một đại công trường (ảnh tư liệu).

Nhà nước thiệt hại hàng chục tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó chủ tịch phường Cộng Hoà xác nhận, tình trạng khai thác đất trộm như người dân phản ánh ở trên là đúng.

Mặc dù máy móc san gạt giữa ban ngày, rộn ràng như một đại công trường, nhiều chuyến xe tải đất sét đã được chở ra khỏi cánh đồng, nhưng ông Dũng biện bạch, lợi dụng phường chống dịch, một số đối tượng đào ao, gặp đất sét múc bỏ lên bờ.

"Sau khi nhận được phản ánh, địa phương phối hợp các cơ quan chức năng bắt một số đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính. Một số điểm đã trả lại nguyên trạng", ông Dũng cho hay.

Được biết, từ 15/3 đến 5/4, Uỷ ban Nhân dân TP Chí Linh ban hành liên tục 2 văn bản gửi Uỷ ban nhân dân phường Cộng Hoà về việc tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động khai thác đất sét trái phép. Thế nhưng phó chủ tịch xã này xác nhận, hoạt động trên mới thực sự được dừng cách đây khoảng 1 tuần. Thông tin của vị phó chủ tịch hoàn toàn trùng khớp với thông tin người dân phản ánh trên.

Theo thông tin của người dân, mỗi khối đất sét được bán từ 600.000-900.000 đồng/khối. Như vậy, với hàng chục nghìn khối đất khai thác trộm, Nhà nước bị thiệt hại hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Được biết, trước đó (5/2019) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định đóng cửa khu vực khai thác đất sét chịu lửa và đất sét trắng tại Trúc Thôn, TP Chí Linh.

Việc đóng cửa mỏ sét Trúc thôn nhằm bảo vệ tài nguyên, khoáng sản thuộc phần diện tích chưa khai thác, thanh lý tài nguyên thuộc phần diện tích đã khai thác hết trữ lượng. Đồng thời, giao đất cho UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ đất đai và pháp luật khác có liên quan; cải tạo, phục hồi môi trường các khu vực đã khai thác.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.