Thời sự

Chi nửa tỷ đưa 97 khối gỗ bị lâm tặc phá ra khỏi rừng

31/03/2018, 12:20

UBND huyện Tuyên Hóa phải bỏ ra khoảng nửa tỷ để đưa gần 100 khối gỗ bị lâm tặc phá ra khỏi rừng.

huyen-chi-nua-ti-chuyen-gan-100m3-go-lau-ra-khoi-r

Gần 100 khối gỗ bị lâm tặc phá ở khu vực tiểu khu 19, xã Thanh Hóa (Ảnh HS)

Liên quan đến gần 100 khối gỗ chủ yếu là Táu bị lâm tặc đốn hạ ở khu vực tiểu khu 19, xã Thanh Hóa được các ngành chức năng huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phát hiện những tháng đầu năm 2018. Sáng 31/3, ông Cao Xuân Tín - Phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: Hiện, các lực lượng chức năng đang phối hợp cùng người dân đưa số gỗ nói trên từ hiện trường về Trạm Kiểm lâm Khe Núng trên thượng nguồn sông Gianh. Khoảng 2 - 3 ngày nữa, toàn bộ số gỗ nói trên sẽ về nơi tập kết.

“Từ nơi phát hiện số gỗ lậu trên đến nơi tập kết có khoảng cách 20km đường rừng nên công tác vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài thuê người dân, địa phương còn phải huy động các lực lượng chức năng khác như: Ban quản lý rừng phòng hộ, kiểm lâm… thời điểm đông nhất, số lượng người vận chuyển lên đến 30 người. Lực lượng chức năng và người dân phải dùng phao để buộc vào các bê gỗ rồi thả trôi theo dòng suối xuống hạ nguồn. Đến nay, dù công việc vận chuyển gỗ ra khỏi rừng gặp rất nhiều khó khăn về địa hình, địa lợi nhưng chưa có sự cố nào xảy ra. Và khoảng 2 - 3 ngày nữa, công việc vận chuyển gỗ sẽ hoàn tất, đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy là phải đưa số gỗ nói trên ra khỏi rừng trước ngày 10/4/2018”, ông Tín cho biết.

huyen-chi-nua-ti-chuyen-gan-100m3-go-lau-ra-khoi-r

UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình phải bỏ ra khoảng nửa tỷ để đưa số gỗ bị lâm tắc phá ra khỏi rừng (Ảnh HS)

Về chi phí vận chuyển, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết thêm: Để đưa được lượng gỗ nói trên ra khỏi rừng, địa phương phải thuê người dân vận chuyển với chi phí 5 – 6 triệu đồng/1 khối. Sau khi đưa xuống nơi tập kết, bán đấu giá số gỗ trên sẽ bù vào kinh phí vận chuyển.

Vào những tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phát hiện một số lượng lớn gỗ quý bị lâm tặc đốn hạ, cưa xẻ và chuẩn bị đưa ra khỏi rừng ở khu vực tiểu khu 19, xã Thanh Hóa.

Qua kiểm đếm, có tất cả 429 bê gỗ, trong đó hầu hết là gỗ Táu (thuộc nhóm 2). Mỗi bê có chiều dài trên 3m, chiều rộng khoảng 0,4m; tổng khối lượng ước tính khoảng 97m3.

Ngay sau đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đơn vị chủ rừng bảo vệ hiện trường, thu hồi tang vật. Đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.