An ninh hình sự

Chị ruột lừa bán em gái 15 tuổi sang Trung Quốc

11/05/2016, 14:27

Vì 80 triệu đồng, chị gái ruột và chị dâu đã lừa em gái 15 tuổi của mình đem sang Trung Quốc bán.

1-thumb-660-10-5-16-buonnguoidb-1-1462850615222-0-

Đối tượng Mông Văn Tiến và Mông Me Pheng.

Ngày 11/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 7/5, tại bản Chà Ca I, xã Bảo Thắng, Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện và bắt quả tang Moong Văn Tuyên (44 tuổi), trú bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn đang trên đường đưa em L.T.P (15 tuổi, trú tại bản Chà Ca II, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc để bán.

Tại cơ quan điều tra, Tuyên khai nhận đã cùng vợ là Vi Thị Hồng mua em Lương Thị Pê với giá 80 triệu đồng từ Moong Mẹ Pheng (chị dâu em P.) và Lương Mẹ Khăm (chị ruột em P.).

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt khẩn cấp Vi Thị Hồng, Moong Mẹ Pheng và Lương Mẹ Khăm để tiếp tục điều tra .

Tại đây, Vi Thị Hồng cho biết trước đó đối tượng Vi Thị Yến (bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) hiện đang sống ở Trung Quốc đã hỏi mua bé gái thì sẽ cho 100 triệu đồng. Vậy nên Hồng về bàn với chồng, sau đó hai vợ chồng đã đến gặp Pheng và Khăm để giao dịch.

Tuy nhiên, trên đường đi em L.T.P đi từ xã Bảo Thắng chuẩn bị ra Móng Cái (Quảng Ninh) để bán sang Trung Quốc thì bị bắt. Được biết, vợ chồng Moong Văn Tiến và Vi Thị Hồng có 2 người con đang làm ăn và lấy chồng bên Trung Quốc.

Hiện, cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.