Xã hội

Chi tiết hành trình của người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Cà Mau

30/12/2020, 19:36

Người từ Campuchia về Cà Mau xuất phát bằng xe máy băng qua vườn trái cây, qua suối bằng thuyền đến cửa khẩu Long Bình (An Giang)...

img

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức cuộc họp "khẩn" triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Liên quan đến trường hợp Q.N.P. (SN 1990, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình - có tiếp xúc với bệnh nhân 1440, 1451,...) từ Campuchia về Cà Mau bằng đường tiểu ngạch, chiều 30/12, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh này kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 trước đây.

Ông Hải đề nghị việc triển khai phải đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt nhất. Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc người nhập cư, nhập cảnh trái phép bằng đường mòn, lối mở, đường biển...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế khẩn trương điều tra, truy vết những người tiếp xúc với P., phân loại nguy cơ lây nhiễm (F2, F3).

Làm việc ngay với P. và tài xế chở P. đi TP.HCM để nắm các thông tin liên quan. Qua đó, xác định các vi phạm và khả năng lây nhiễm bệnh.

Theo báo cáo nhanh của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Cà Mau, Q.N.P. (SN 1990, ngụ ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, Cà Mau) nhập cảnh từ Campuchia về Cà Mau.

Quá trình điều tra dịch tễ xác định, khoảng 10h30 ngày 23/12, P. có tập trung nhóm gồm 8 người Việt Nam trong nhà trọ ở gần biên giới Việt Nam (trong đó, có bệnh nhân 1440, 1451).

Đến khoảng 1h30 ngày 23/12, cả nhóm xuất phát bằng xe máy băng qua vườn trái cây, qua suối bằng thuyền đến cửa khẩu Long Bình (an Giang).

Khoảng 3h ngày 24/12, P. cùng 2 người nữa đi taxi đến Châu Đốc (An Giang). Sau đó, có 1 người về TP.HCM, 1 người đi Tây Ninh, còn P. đi taxi khác (tài xế là L.H.T., đang cách ly tại An Giang, âm tính với SARS-CoV-2). về Cà Mau đến ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình lúc 8h cùng ngày.

Ngày 24-25/12, P. có tiếp xúc gần với 8 người (bao gồm mẹ, em, con, cháu trong gia đình).

Ngày 26/12, buổi sáng P. đi chợ Trí Phải mua kẹp tóc, tiếp xúc số người không rõ, không nhớ tiệm.

Ngày 27/12, P. tiếp xúc thêm 2 người gồm em dâu và cháu từ TP.HCM về dự đám.

Ngày 28/12, P. không đi ra ngoài chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 29/12, buổi sáng P. ở nhà tổ chức đám cúng cơm gia đình có mời thêm khoảng 10 người đến dự.

Khoảng 19h ngày 29/12, P. thuê xe (tài xế Đ.H.Đ., ở ấp 9, xã Trí Phải) đi TP.HCM. Đến 23h30 cùng ngày P. và tài xế Đ. được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn BB896 tỉnh Cà Mau.

Chiều 30/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, P. và tài xế Đ. đều âm tính với SARS-CoV-2.

"Hiện nay, P. và Đ. đang được đưa vào cơ sở cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Ngoài ra, có 51 người có liên quan cũng đang được theo dõi cách ly tại nhà", ông Dũng cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.