Thời sự

Chi tiết vụ cháy lớn tại khu vực sau tòa nhà Keangnam

21/10/2014, 19:16

Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội thông tin chi tiết về vụ cháy tại Lô E5 – Dương Đình Nghệ - Cầu Giấy – Hà Nội (sau tòa nhà Keangnam) lúc 21h50 tối 18/10.

Chú thích ảnh: Hiện trường vụ cháy tại Lô 5E Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy – Hà Nội) tối 18/10
Hiện trường vụ cháy tại Lô 5E Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy – Hà Nội) tối 18/10

Theo đó, khu vực bị cháy có diện tích khoảng 3.000 m2, là nhà 1 tầng có kết cấu khung thép mái tôn, tường xây gạch của Tổng Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội cho Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại HHK Việt Nam thuê.

Công ty HHK Việt Nam lại cho khoảng 20 đơn vị thuê lại để kinh doanh, dịch vụ ăn uống, xưởng gỗ, ga ra ô tô. Trong đó có quán ăn Minh Quân, Nhà hàng cơm tám Hoàng Minh, Công ty cổ phần thương mại và nội thất ONE, Công ty cổ phần Bông Sen, xưởng nhôm kính…

Đám cháy phát triển giữa dãy nhà, diện tích cháy trên 1.000 m2.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng PCCC thành phố đã điều động 2 chiếc xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 đến hiện trường tổ chức khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp (cùng thời điểm đang tổ chức chữa cháy tại Kho Công ty TNHH Việt Hà, Mê Linh), Cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp tục điều 14 xe chữa cháy, xe chuyên dùng của các đơn vị đến chi viện chữa cháy gồm 2 xe của Đại học Phòng cháy Chữa cháy, 2 xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô, 2 xe máy xúc cùng hàng trăm chiến sĩ PCCC tập trung chữa cháy, sơ tán tài sản, khoanh vùng và khống chế ngọn lửa lan rộng.

Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ, đến 1h5 phút ngày 19/10, đám cháy được khống chế, đến 2h30 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đại tá Sơn cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, riêng về tài sản có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện Cảnh sát PCCC đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, phục vụ kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Hữu Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.