Pháp đình

Chỉ vì câu nói, hai nhóm thanh niên đánh nhau, người chết, kẻ vào tù

18/08/2020, 14:45

Hai nhóm thanh niên đánh nhau người chết, kẻ vào tù chỉ vì câu nói: "Nhìn mặt thằng này láo".

img
Các bị cáo tại phiên tòa

Ngày 18/8, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm đưa các bị cáo Trần Hoàng Khang (SN 2000), Dương Thanh Hào (SN 1995), Dương Thanh Quân (SN 1993, cùng thường trú ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội giết người.

Theo cáo trạng, Quân và Hào là hai anh em ruột. Khoảng 20h ngày 22/8/2019, Hào, Quân, Danh Trường Thọ và Phạm Xuân Bình tổ chức uống rượu tại nhà Hào. Hết mồi nhậu, Thọ chở Hào ra trung tâm thị trấn Cờ Đỏ mua thức ăn về nhậu tiếp.

Cùng lúc này, Trần Hoàng Khang (SN 2000, ngụ cùng địa phương) điều khiển xe chở chú ruột là Trần Phước Nguyên đến nhà người thân.

Khi Nguyên đang ngồi trên xe chờ Khang thì Hào chạy xe ngang. Thấy Nguyên nhìn mình nên Hào kêu Thọ dừng xe rồi đi lại hỏi Nguyên "Mày nhìn cái gì, nhìn mặt thằng này láo". Hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Hào dùng dao tự chế mang theo đánh trúng tay Khang. Thọ thấy vậy đến can ngăn và chở Hào về nhà.

Về đến nhà, Hào lấy cây dao tự chế rồi điều khiển mô tô quay lại tìm Hoàng Khang. Thọ kể lại sự việc cho Quân và Bình nghe rồi cùng nhau đi theo Hào.

Riêng Khang, sau khi Hào bỏ đi đã gọi điện thoại cho Lâm Vũ Khang (SN 1999, thường trú ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đến giúp mình giải quyết mâu thuẫn với Hào. Vũ Khang đồng ý mà mang dao đến gặp bạn.

Vừa gặp, Vũ Khang và Hào cự cãi, đánh nhau. Hoàng Khang dùng búa đánh một cái trúng vào đầu Hào chảy máu, ngã xuống đường bất tỉnh. Hoàng Khang sau đó được người dân can ngăn và kéo vào nhà.

Lúc này, Hào tỉnh dậy, đứng lên cầm dao tự chế chạy đến chém trúng người Vũ Khang. Cả hai lao vào đánh nhau. Thấy vậy, Hoàng Khang từ trong nhà lấy 2 khúc sắt chọi vào người Hào.

Trong lúc hai bên đánh nhau, nhóm của Thọ chạy đến. Hào thấy Thọ cầm dao nên giật lấy rồi đâm vào ngực Vũ Khang, còn Quân dùng dao chém Vũ Khang nhiều nhát.

Sự việc được mọi người can ngăn, Hào, Vũ Khang được đưa đi cấp cứu. Riêng Vũ Khang do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dương Thanh Hào 18 năm tù, Dương Thanh Quân 12 năm tù; Trần Hoàng Khang 6 năm tù cùng về tội giết người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.