An ninh hình sự

Chị vợ chết trong phòng trọ, em rể biến mất bất thường

05/09/2017, 15:19

Chị Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) được phát hiện tử vong trong phòng trọ.

20170905071623-chi-dau-bai-liet-tu-vong-em-re-bien

Chị vợ chết trong phòng trọ, em rể biến mất bất thường. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Vietnamnet, sáng nay (5/9), Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra vụ án mạng khiến chị Trần Thị Cẩm T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tử vong trong phòng trọ ở ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Theo công an, lúc 20h40 hôm qua (4/9), chị Trần Thị Kim C. (32 tuổi) đi làm về thì phát hiện chị gái tử vong bên vũng máu ở trong phòng trọ, trên cơ thể có nhiều vết thương. Người này sau đó báo sự việc lên cơ quan công an.

Theo Zing.vn, nạn nhân được xác định tử vong do ai đó dùng vật cứng đánh vào đầu, người. Theo cơ quan điều tra, chị T. bị bệnh bại liệt và mới từ Đắk Lắk xuống sống chung với vợ chồng của C.

Những ngày gần đây, chị T. không tự mình đi vệ sinh được nên làm phòng trọ bị bẩn. Thấy vậy, em rể nạn nhân nhiều lần la mắng.

Theo công an, từ thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong, người em rể của chị T. là Hồ Lê P. (34 tuổi) chưa thấy xuất hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.