Khám phá

Chiếc bát cổ 1000 năm tuổi vừa được bán với giá 37,7 triệu USD

04/10/2017, 05:18
image

Chiếc bát cổ 1000 năm tuổi từ thời Bắc Tống vừa được bán đấu giá thành công với giá 37,7 triệu USD.

batco (2)

Chiếc bát cổ 1000 năm tuổi từ thời Bắc Tống vừa được bán đấu giá thành công với giá 37,7 triệu USD

DailyMail đưa tin, hôm 3/10, tại phiên đấu giá được tổ chức ở khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), một chiếc bát cổ 1000 năm tuổi đã được mua lại với mức giá kỷ lục 37,7 triệu USD.

Theo đó, chiếc bát được chế tác từ thời nhà Bắc Tống (trong khoảng thời gian năm 960 - 1127), một trong những triều đại hùng mạnh của lịch sử Trung Quốc.

Hiện vật gốm sứ có đường kính 13cm với màu men xanh bóng này được coi là của hiếm hoi còn sót lại của triều đại này. Mức giá bán của nó đã thiết lập kỷ lục mới đối với các tác phẩm gốm sứ Trung Quốc, bỏ xa kỷ lục trước đó thuộc về một cốc uống rượu đời nhà Minh (Ming) với giá 36,05 triệu USD năm 2014.

Được biết, chủ sở hữu mới của chiếc bát yêu cầu giữ kín thông tin danh tính đồng thời người này giao dịch qua điện thoại và sẽ nhận hàng trong thời gian sớm nhất khi chuyển trước một khoản tiền.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.