Khám phá

Chiếc xe máy đầu tiên

06/01/2019, 06:53

Chiếc xe máy (xe gắn máy) đầu tiên trên thế giới ra đời như thế nào? ở đâu?

10

Chiếc xe đầu tiên được gọi là xe gắn máy (cycle à moteur) xuất hiện năm 1893

Chiếc xe đầu tiên được gọi là xe gắn máy (cycle à moteur) xuất hiện năm 1893.

Khoảng đầu năm 1860 người ta đã thử nghiệm gắn động cơ hơi nước cho xe ba bánh, nhưng, chỉ tạo ra những chiếc xe chậm chạp, nặng nề. Daimler người Đức và Butler người Anh đã thử áp dụng động cơ xăng vào xe hai, ba bánh vào khoảng năm 1880.

Năm 1893, Hildebrand và Wolfmuller người Đức đã chế tạo ra chiếc xe ba bánh gắn động cơ chạy với tốc độ 38/km/h.

Những chiếc xe máy kiểu này trở thành phương tiện giao thông cho nhiều người lúc đó. Năm 1895, Dion và Bouton người Pháp chế tạo ra một chiếc xe với động cơ xăng nhỏ. Nó được người ta bắt chước ngay. Kiểu xe này là bước chuẩn bị cho những chiếc xe máy hai bánh như hiện nay. Những năm đầu thế kỷ XX, người ta đã tổ chức những cuộc đua xe máy ở nhiều nơi trên thế giới...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.