Công nghệ

Chiêm ngưỡng chuyên cơ riêng siêu khủng của nguyên thủ thế giới

05/08/2014, 06:59

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi lại bằng máy bay phản lực Ilyushin IL-62, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe di chuyển bằng Boeing 747-400 ...

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi lại bằng máy bay phản lực Ilyushin IL-62, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe di chuyển bằng Boeing 747-400, còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại “chuộng” Boeing 737…

Chiếc chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên - máy bay phản lực Ilyushin IL-62 do Nga sản xuất - lần đầu tiên đã lộ diện trước công chúng khi chở ông Kim Jong-un cùng phu nhân tới xem cuộc thi bay của các phi công quân sự hôm 10.5.
Chiếc chuyên cơ riêng của nhà lãnh đạo Triều Tiên - máy bay phản lực Ilyushin IL-62 do Nga sản xuất - lần đầu tiên đã lộ diện trước công chúng khi chở ông Kim Jong-un cùng phu nhân tới xem cuộc thi bay của các phi công quân sự hôm 10.5.
Chuyên cơ riêng của Tổng thống Mỹ Obama được gọi là Không lực 1 được biến đổi từ máy bay chở khách dân dụng Boeing 747. Hãng Boeing đã phải bỏ ra số tiền kếch xù là khoảng 325 triệu USD để biến một chiếc Boeing 747 thành một chuyên cơ Tổng thống theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ. Không lực 1 có mặt sàn diện tích 371,6 m2 được chia thành các phòng phục vụ nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi cho Tổng thống Mỹ và khoảng 70 hành khách VIP.
Chuyên cơ riêng của Tổng thống Mỹ Obama được gọi là Không lực 1 được biến đổi từ máy bay chở khách dân dụng Boeing 747. Hãng Boeing đã phải bỏ ra số tiền kếch xù là khoảng 325 triệu USD để biến một chiếc Boeing 747 thành một chuyên cơ Tổng thống theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ. Không lực 1 có mặt sàn diện tích 371,6 m2 được chia thành các phòng phục vụ nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi cho Tổng thống Mỹ và khoảng 70 hành khách VIP.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga và châu Phi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng một máy bay thương mại Boeing 747 của hãng hàng không Air China. Trung Quốc không có chuyên cơ riêng dành cho nguyên thủ quốc gia như Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Nga và châu Phi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng một máy bay thương mại Boeing 747 của hãng hàng không Air China. Trung Quốc không có chuyên cơ riêng dành cho nguyên thủ quốc gia như Mỹ và nhiều quốc gia khác.
Nhật Bản cấp máy bay Boeing 747-400 cho thủ tướng Shinzo Abe đi lại khắp thế giới.
Nhật Bản cấp máy bay Boeing 747-400 cho thủ tướng Shinzo Abe đi lại khắp
thế giới.
Chuyên cơ của Tổng thống Pháp Francois Hollande là một chiếc Airbus A330 -223
Chuyên cơ của Tổng thống Pháp Francois Hollande là một chiếc Airbus
A330 -223 
“Bà đầm thép” nước Đức, Thủ tướng Angela Merkel công du khắp nơi trên thế giới bằng một chiếc Airbus A330 -223.
“Bà đầm thép” nước Đức, Thủ tướng Angela Merkel công du khắp nơi trên thế giới bằng một chiếc Airbus A330 -223.
Đức Giáo Hoàng cũng không có một chuyên cơ riêng. Khi cần ra nước ngoài, Đức giáo hoàng sử dụng một chiếc máy bay của hãng hàng không của Italy Alitalia được gọi là Shepherd One.
Đức Giáo Hoàng cũng không có một chuyên cơ riêng. Khi cần ra nước ngoài, Đức giáo hoàng sử dụng một chiếc máy bay của hãng hàng không của Italy Alitalia được gọi là Shepherd One.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đi lại khắp nơi trên thế giới bằng chuyên cơ Ilyushin Il -96- 300.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đi lại khắp nơi trên thế giới bằng chuyên cơ Ilyushin Il -96- 300.
Trong khi đó, Tổng thống Nga di chuyển bằng chuyên cơ Tupolev Tu-214.
Trong khi đó, Tổng thống Nga di chuyển bằng chuyên cơ Tupolev Tu-214.

Phương Đăng (Theo Telegraph)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.