Công nghệ

Chiêm ngưỡng CM-32 Leopard, xe bọc thép đa năng của Đài Loan

30/12/2014, 16:01

Công nghiệp quốc phòng Đài Loan đã tự lực sản xuất thành công xe bọc thép CM-32 Leopard 8x8 bánh khá hiện đại.

Theo công bố từ nhà sản xuất, CM-32 có thể chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 7,62 mm trên toàn bộ thân xe, phần vòng cung phía trước chịu được đạn 12,7mm.
Công nghiệp quốc phòng Đài Loan đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ sản xuất các phương tiện chiến đấu bọc thép.
Họ đã sản xuất thành công xe bọc thép chở quân đa năng CM-32 Leopard 8x8 bánh khá hiện đại.
Họ đã sản xuất thành công xe bọc thép chở quân đa năng CM-32 Leopard 8x8 bánh khá hiện đại.
CM-32 có khoang động cơ nằm phía trước cho phép tăng mức độ bảo vệ xe trước các loại vũ khí chống tăng.
CM-32 có khoang động cơ nằm phía trước cho phép tăng mức độ bảo vệ xe trước các loại vũ khí chống tăng.
Xe bọc thép CM-32 là sản phẩm của công ty công nghệ Timoney. Người ta phát triển nó từ năm 2002, sản xuất ban đầu tỉ lệ thấp bắt đầu từ năm 2007.
Xe bọc thép CM-32 là sản phẩm của công ty công nghệ Timoney. Người ta phát triển nó từ năm 2002, sản xuất ban đầu tỉ lệ thấp bắt đầu từ năm 2007.
Theo công bố từ nhà sản xuất, CM-32 có thể chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 7,62 mm trên toàn bộ thân xe, phần vòng cung phía trước chịu được đạn 12,7mm.
Theo công bố từ nhà sản xuất, CM-32 có thể chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 7,62mm trên toàn bộ thân xe, phần vòng cung phía trước chịu được đạn 12,7mm.
Cấu hình vũ khí của CM-32 có thể tùy chọn pháo 20mm, súng phóng lựu 40 mm, pháo 105 mm hoặc cối 120 mm.
Cấu hình vũ khí của CM-32 có thể tùy chọn pháo 20mm, súng phóng lựu 40mm, pháo 105mm hoặc cối 120mm.
Người ta thiết kế phần đáy xe hình chữ V có khả năng chống chịu vụ nổ mìn tương đương 12kg TNT.
Người ta thiết kế phần đáy xe hình chữ V có khả năng chống chịu vụ nổ mìn tương đương 12kg TNT.
CM-32 có ê kíp vận hành 2 người, nó có thể chở theo 8 binh lính với đầy đủ trang bị.
CM-32 có ê kíp vận hành 2 người, nó có thể chở theo 8 binh lính với đầy đủ trang bị.
Theo một số nguồn tin, dự kiến Đài Loan sẽ sản xuất khoảng 1.400 chiếc CM-32 nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội hòn đảo này.
Theo một số nguồn tin, dự kiến Đài Loan sẽ sản xuất khoảng 1.400 chiếc CM-32 nhằm tăng cường sức mạnh cho quân đội hòn đảo này.
Một chi tiết khá thú vị, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã đi dự một cuộc họp bằng xe bọc thép CM-32.
Một chi tiết khá thú vị, sau khi tái đắc cử, Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã đi dự một cuộc họp bằng xe bọc thép CM-32.
4 chiếc xe bọc thép CM-32 cùng đoàn môtô hộ tống cho ông Mã đến nơi làm việc.
4 chiếc xe bọc thép CM-32 cùng đoàn môtô hộ tống cho ông Mã đến nơi làm việc.

Theo Quốc Minh/ Kiến thức

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.