Thị trường

Chiêm ngưỡng loại đào "tiến vua" đếm hoa ra tiền bắt đầu khoe sắc

26/12/2019, 18:08

Đào thất thốn là loại đào cổ, quý hiếm nên thường giới "sành chơi" săn đón mỗi dịp Tết đến Xuân về...

img
Những ngày đầu tháng 12 Âm lịch, nhiều gốc đào thất thốn của gia đình ông Lê Hàm (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đang được chăm sóc ở chế độ "đặc biệt" để chuẩn bị phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 sắp tới.
img
Đây là vườn đào hiếm có ở Thủ đô, chủ yếu phục vụ cho những người phải thực sự am hiểu về đào và phải chịu chơi.
img
Tương truyền, đào thất thốn là loài hoa vương giả được dùng để tiến vua. Tên gọi này được bắt nguồn theo sự tích, “thất thốn” là 7 thốn, mỗi thốn tương đương với một đốt tay. Lá đào dài 7 thốn, cây phát triển đến 7 thốn sẽ chia cành một lần và mỗi thốn có 7 bông hoa.
img
Trung bình, người trồng phải mất ít nhất 10 năm mới độ ra được một cây đào có thế đẹp.
img
Không tiết lộ giá cả cụ thể nhưng theo ông Hàm những cây có tuổi đời càng cao thì càng quý hiếm và được các "đại gia" săn đón.
img
Khác với các loại đào thường, thất thốn có thân cổ kính, xù xì, góc cạnh, cao hơn mặt đất khoảng 1m.
img
Điểm dễ nhận thấy từ giống đào này là nụ to, hoa nhiều cánh, màu đậm và có độ bền lâu.
img
Đặc biệt, hoa cũng có thể bung nở cả ở gốc, cành và thân cây. Vì vậy, nhiều người vẫn thường truyền tai nhau câu nói “đếm hoa ra tiền” để chỉ về mức độ đắt đỏ của thất thốn.
img
Theo các vị cao niên tại đây, thất thốn luôn được coi là biểu tượng cho tinh hoa đào Nhật Tân.
img
Nhiều cây đã được khách đặt trước và có gắn phiếu ký hiệu.
img
Để nuôi dưỡng được cây đào đạt chuẩn và cho hoa nở đúng dịp Tết Nguyên Đán, ông Hàm đã di chuyển những gốc đào quý vào các nhà tôn xốp có trang bị điều hòa 2 chiều để chủ động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.