Thế giới

Chiến cơ Nga-Syria dùng tên lửa tối tân diệt IS

22/02/2017, 19:01
image

Chiến cơ cùng máy bay trực thăng Nga - Syria đã sử dụng tên lửa tối tân khi tấn công vào IS ở Homs.

13951203001000_Test_PhotoI

Một chiến đấu cơ của Nga tham chiến tại Syria.

Các chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng của Nga và Syria đã và đang sử dụng các tên lửa chống tăng tối tân Vikhr-1 trong cuộc chiến chống IS tại tỉnh Homs, theo Fars News ngày 21/2.

Theo nhật báo Rossiyskaya Gazeta, những bức ảnh xuất hiện trên mạng internet cho thấy tên lửa chống tăng Vikhr-1 đã được lắp trên các trực thăng K-52 trong chiến dịch chống lại nhóm khủng bố IS ở phía Tây Nam tỉnh Homs của Syria. 

Tên lửa Vikhr-1 được thiết kế để trang bị cho các chiến đấu cơ và trực thăng quân sự và có thể sử dụng để chống lại xe tăng và xe bọc thép. Tên lửa này cũng được dùng để tiêu diệt các mục tiêu trên không.

Được biết, tên lửa Vikhr-1 có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 10km trong vòng chưa đầy 28 giây.  

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.