Thế giới

Chiến cơ Nga xuất kích từ tàu sân bay khủng diệt IS

16/11/2016, 14:52
image

Cùng xem các chiến đấu cơ Nga xuất kích từ tàu sân bay khủng đi tiêu diệt các mục tiêu IS ở Syria.

Untitled

Nga lần đầu mang tàu sân bay cho các máy bay chiến đấu xuất phát đi tiêu diệt các mục tiêu IS ở Syria.

Nga đã phát động cuộc tấn công tên lửa phối hợp nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria. Trong đó, Moscow lần đầu tiên sử dụng tàu sân bay tham gia chiến dịch. Đây là một trong những động thái thuộc Chiến dịch không kích mới nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria vừa được Bộ Quốc phòng Nga phát động.

Ngoài tên lửa hành trình được phóng đi từ các đơn vị tên lửa cơ động trên mặt đất bên trong lãnh thổ Syria và tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich được triển khai gần bờ biển Syria, lần đầu tiên, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang hoạt động ở Địa Trung Hải cũng tham gia chiến dịch tấn công khi cho các máy bay Su-33 xuất kích.

Trước đó, PressTV ngày 29/10 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối đề xuất nối lại không kích tại thành phố Aleppo, Syria để những nỗ lực nhân đạo có thể tiếp tục diễn ra tại đây, đồng thời để Mỹ có thể phân định rõ ràng đâu là phe đối lập ôn hòa và đâu là những kẻ khủng bố.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.