Công nghệ mới

Chiến cơ T-50 Nga chinh phục đỉnh Everest trong ...23 giây

22/02/2016, 17:06

Chiến đấu cơ T-50 của Nga đã thiết lập kỷ lục mới về khả năng tăng độ cao trong một chuyến bay thử nghiệm...

1
T-50 của Nga đạt kỷ lục về tăng độ cao nhanh nhất - Ảnh: Sputnik

Chiến đấu cơ tàng hình PAK FA (T-50) đã tăng độ cao nhanh kỷ lục, đạt 384 m/giây, theo Sputnik ngày 20/2 dẫn lại từ báo Rossiyskaya Gazeta, tốc độ này sẽ cho phép T-50 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest (8.848 m) chỉ trong… 23 giây.

Theo Sputnik, máy bay này đang trong giai đoạn thử nghiệm ở nhiều chức năng, gồm cả việc sử dụng vũ khí. Tướng Viktor Bondarev, tư lệnh Không quân Nga nói rằng giai đoạn thử nghiệm cuối cùng sẽ được hoàn tất trong năm nay.

Ngoài những đặc điểm ấn tượng vốn có và khả năng tàng hình vượt trội, T-50 cũng sẽ được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến nhất, như tên lửa hành trình tối tân Kh-74M2, tên lửa chống radar Kh-58 USHK và tên lửa chống hạm chiến thuật Kh-35 UE. Bên cạnh đó, máy bay cũng được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến và một hệ thống radar mảng pha chủ động hiện đại.

T-50 là máy bay chiến đấu phản lực một chỗ ngồi, hai động cơ. Nó là dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đầu tiên của Nga sử dụng công nghệ tàng hình. Loại máy bay này dự kiến sẽ được đưa vào thực hiện nhiệm vụ quân sự trong cuối năm 2016.

Trong khi đó, nhiều nước cũng bày tỏ mong muốn sở hữu loại máy bay chiến đấu này. Tuy nhiên, phiên bản T-50 để xuất khẩu (hợp tác với Ấn Độ) được dự kiến sản xuất từ năm 2020.

T-50 nặng 35 tấn và có trọng tải tối đa khi tham chiến là 10 tấn. Nó có thể bay ở tốc độ tối đa 2.600 km/h, đạt trần bay 20.000km và có tầm hoạt động 5.500km, trong khi radar trang bị có thể bao quát được phạm vi 400km xung quanh máy bay. T-50 có tổng chiều dài lên đến 19,8 m (65,9 ft), sải cánh: 14 m (46,6 ft), chiều cao: 6,05 m (19,8 ft), diện tích cánh: 78,8 m² (848,1 ft).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.