Quân sự

Chiến đấu cơ đa năng Su-35S lần đầu tiên được Nga đưa đến Quân khu Nam

04/05/2021, 14:59

Nga đã tăng cường khả năng tác chiến và phạm vi hoạt động của lực lượng không quân ở Quân khu Nam bằng các máy bay Su-35S.

img

Máy bay chiến đấu Su-35 bay cùng oanh tạc cơ Su-34.

Bộ Quốc phòng Nga quyết định tăng cường cho Quân khu Nam các máy bay chiến đấu đa năng Su-35S. Trước đó, Quân khu Nam không được biên chế loại máy bay này.

Đơn vị đầu tiên nhận loại máy bay mới là Trung đoàn không quân tiêm kích 31, có trụ sở tại Millerovo vùng Rostov.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, trước mắt một biên đội của trung đoàn không quân sẽ chuyển biên chế từ Su-30SM sang Su-35S.

Theo giới chuyên gia quân sự, việc trang bị Su-35S ở khu vực sườn phía nam của Nga sẽ mở rộng đáng kể khả năng tác chiến trên không vì Su-35S vượt trội hơn Su-30SM ở một số thông số, bao gồm cả tầm bay và vũ khí trang bị.

Không có thông báo cụ thể khi nào các máy bay mới sẽ được chuyển đến, nhưng việc đào tạo lại các phi công đã bắt đầu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch hiện đại hóa Su-30SM lên tiêu chuẩn Su-30SM2, giúp máy bay có khả năng ngang bằng với Su-35.

Vào cuối năm 2020, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã nhận 98 máy bay chiến đấu Su-35S theo hai hợp đồng lần lượt là 48 và 50 máy bay.

Vào tháng 8 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một hợp đồng mới về việc cung cấp thêm 30 máy bay chiến đấu Su-35S.

Theo dữ liệu hiện có, 5 chiếc Su-35S đầu tiên theo hợp đồng trên sẽ được chuyển giao cho không quân nước này vào năm 2021, 25 chiếc còn lại sẽ chuyển vào giai đoạn 2022-2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.