Thế giới

Chiến đấu cơ T-50 mới của Nga sẽ trở thành "sát thủ" chống tàu

03/05/2017, 06:57

Máy bay chiến đấu T-50 được trang bị tên lửa chống hạm chiến thuật Kh-35UE mới nhất.

Tiêm kích T-50

Tiêm kích T-50

Sputnik ngày 3/5 dẫn nhận định của báo Izvestia cho rằng máy bay chiến đấu T-50 mới của Nga sẽ trở thành "sát thủ" chống tàu.

Theo Izvestia, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 của Nga được chế tạo, trang bị và hỗ trợ tối đa cho nhiệm vụ phát hiện và tiêu diệt các chiến hạm nổ của đối phương.

Kh-35UE

Tên lửa diệt hạm Kh-35

Máy bay chiến đấu T-50 được trang bị tên lửa chống hạm chiến thuật Kh-35UE mới nhất.

Tên lửa chống hạm Kh-35UE có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu hải quân nào từ tàu đổ bộ đến tàu sân bay, cũng như các mục tiêu trên mặt đất như nhà kho, công sự và thiết bị quân sự.

Tên lửa Kh-35UE khó bị đánh chặn bởi những tên lửa đánh chặn chống máy bay, tên lửa hành trình và thiết bị gây nhiễu hệ thống điện tử.

Tên lửa Kh-35UE

Tên lửa Kh-35UE

Theo các chuyên gia, tên lửa diệt hạm KH-35UE sẽ biến máy bay chiến đấu T-50 trở thành một máy bay đa chức năng với khả năng tấn công tàu chiến một cách dữ dội và chết chóc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.