Thời sự Quốc tế

Chiến lược của Nga khi hạ thủy tàu phá băng mạnh nhất thế giới

Ngày 23/11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất Yakutia.

Ngày 23/11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất Yakutia.
Đây là một phần trong nỗ lực tận dụng tốt tuyến đường vận tải Bắc Cực tới vùng Viễn Đông.
Trong ảnh, có thể thấy, cờ Nga và cờ của 4 vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine thuộc quyền kiểm soát của Moscow được in trên mũi tàu. Ảnh - Reuters

Ngày 23/11, Nga đã hạ thủy tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới nhất Yakutia. Đây là một phần trong nỗ lực tận dụng tốt tuyến đường vận tải Bắc Cực tới vùng Viễn Đông. Trong ảnh, có thể thấy, cờ Nga và cờ của 4 vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine thuộc quyền kiểm soát của Moscow được in trên mũi tàu. Ảnh - Reuters

Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ hạ thủy tàu Yakutia và lễ thượng cờ ở tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Ural được tổ chức tại xưởng đóng tàu Baltic ở St. Petersburg theo hình thức trực tuyến.
Ông Putin cho rằng những tàu phá băng này có tầm quan trọng chiến lược với Nga, phục vụ các chương trình nghiên cứu và thám hiểm Bắc Cực, đảm bảo việc đi lại an toàn và bền vững trong khu vực, đồng thời tăng cường giao thông dọc tuyến đường Biển phía Bắc này. 
Việc phát triển hành lang vận tải Bắc Cực sẽ giúp Nga khai thác tiềm năng xuất khẩu và thiết lập các tuyến logistics hiệu quả. Ảnh - Reuters

Tổng thống Vladimir Putin đã tham dự lễ hạ thủy tàu Yakutia và lễ thượng cờ ở tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Ural được tổ chức tại xưởng đóng tàu Baltic ở St. Petersburg theo hình thức trực tuyến. Ông Putin cho rằng những tàu phá băng này có tầm quan trọng chiến lược với Nga, phục vụ các chương trình nghiên cứu và thám hiểm Bắc Cực, đảm bảo việc đi lại an toàn và bền vững trong khu vực, đồng thời tăng cường giao thông dọc tuyến đường Biển phía Bắc này. Việc phát triển hành lang vận tải Bắc Cực sẽ giúp Nga khai thác tiềm năng xuất khẩu và thiết lập các tuyến logistics hiệu quả. Ảnh - Reuters

Lãnh đạo Nga khẳng định Nga sẽ tiếp tục mở rộng hạm đội tàu phá băng dựa trên chính năng lực sản xuất, thiết bị và linh kiện trong nước. Ảnh - Reuters

Lãnh đạo Nga khẳng định Nga sẽ tiếp tục mở rộng hạm đội tàu phá băng dựa trên chính năng lực sản xuất, thiết bị và linh kiện trong nước. Ảnh - Reuters

Tàu Yakutia và Ural là tàu thứ 3 và thứ 4 của mẫu tàu Type-22220 - loại tàu phá băng lớn và mạnh nhất trên thế giới với nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo việc di chuyển quanh năm ở Bắc Cực. 
Tàu Yakutia dài 173m, lượng choán nước lên tới 33.450 tấn, có thể phá băng đá lên tới 3m, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024; Tàu Ural sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sớm nhất là tháng 12/2022.

Tàu Yakutia và Ural là tàu thứ 3 và thứ 4 của mẫu tàu Type-22220 - loại tàu phá băng lớn và mạnh nhất trên thế giới với nhiệm vụ chủ yếu là đảm bảo việc di chuyển quanh năm ở Bắc Cực. Tàu Yakutia dài 173m, lượng choán nước lên tới 33.450 tấn, có thể phá băng đá lên tới 3m, sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024; Tàu Ural sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ sớm nhất là tháng 12/2022.

Hiện tại, theo nhà lãnh đạo Nga, hai tàu phá băng đầu tiên là Arktika và Sibir đã đi vào hoạt động. 
Nga dự kiến sẽ đưa tàu phá băng thứ năm Chukotka đi vào hoạt động trong năm 2026 và hoàn thành việc chế tạo tàu phá băng siêu cấp Rossiya năm 2027.

Hiện tại, theo nhà lãnh đạo Nga, hai tàu phá băng đầu tiên là Arktika và Sibir đã đi vào hoạt động. Nga dự kiến sẽ đưa tàu phá băng thứ năm Chukotka đi vào hoạt động trong năm 2026 và hoàn thành việc chế tạo tàu phá băng siêu cấp Rossiya năm 2027.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.