Thời sự Quốc tế

Chiến sự leo thang, hàng trăm công dân Trung Quốc muốn sơ tán khỏi Ukraine

17/10/2022, 20:00

Hơn 200 công dân Trung Quốc đã đăng ký sơ tán khỏi Ukraine sau khuyến cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về tình hình Ukraine.

Ngày 15/10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine và đăng ký sơ tán với Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine.

Sau đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đăng mẫu đơn đăng ký sơ tán lên tài khoản WeChat, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ công dân còn ở tại Ukraine rời khỏi đất nước này.

Theo thông tin trên tài khoản WeChat của Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine, tính tới trưa 17/10, đã có 181 công dân Trung Quốc đăng ký được Đại sứ quán hỗ trợ sơ tán và 38 người đăng ký tự sơ tán.

img

Thủ đô Kiev, Ukraine hứng chịu nhiều cuộc không kích trong những ngày qua. Ảnh - Reuters

Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine leo thang theo sau vụ tấn công cầu Crimea hôm 8/10, Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi công dân rời khỏi Ukraine. Riêng ngày 10/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine phát 3 thông báo liên tiếp cảnh báo công dân về tình hình an ninh, khuyến cáo công dân tìm nơi trú ẩn khi các lực lượng Nga tập kích tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn tại Ukraine.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hôm 24/2, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo công dân tại Ukraine về vấn đề an toàn. Vào tháng 3, khoảng 6.000 công dân Trung Quốc đã rời Ukraine quay trở về nước.

Trung Quốc thời gian qua chủ trương thể hiện lập trường trung lập về chiến sự Ukraine, phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine cũng như ủng hộ giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.