Hồ sơ tài liệu

Chiến sự Syria căng thẳng, tướng Nga tức tốc đến Thổ hội đàm

16/09/2016, 20:44
image

Tham mưu trưởng quân đội Nga đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về tình hình chiến sự Syria đang căng thẳng.

russian-general-759

Tham mưu trưởng Quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về cuộc nội chiến tại Syria.

Indian Express ngày 15/9 đưa tin, Tham mưu trưởng Quân đội Nga, tướng Valery Gerasimov đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar về cuộc nội chiến tại Syria.

Theo tin tức từ quân đội Nga, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào đánh giá tình hình hiện tại và các triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria.

Thời gian gần đây, tình hình chiến sự Syria khá căng thẳng cùng sự có mặt của Thổ Nhĩ Kỳ với danh nghĩa tiêu diệt nhóm khủng bố IS. Syria cho đó là hành động mang ý đồ xâm lấn nước này.

Bên cạnh đó, giao tranh giữa các nhóm phiến quân với lực lượng chính phủ cũng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Chuyến thăm lần này tới Thổ Nhĩ Kỳ của Tướng Valery Gerasimov diễn ra trong bối cảnh hai nước Nga –Thổ đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ sau cuộc khủng hoảng bùng phát từ cuối tháng 11 năm ngoái, khi không quân Thổ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

>>>>Xem thêm video:

Trong tình hình Syria hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một nhân tố mới trong cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này, khi Ankara bất ngờ phát động cuộc tấn công bộ binh vượt biên giới vào lãnh thổ Syria hồi cuối tháng 8 vừa qua với lí do tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hiện tại, Nga đang cùng Mỹ đồng bảo trợ cho lệnh ngừng bắn toàn diện kéo dài một tuần tại Syria, bắt đầu tối 12/9 vừa qua. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng chính thức tuyên bố, ủng hộ lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận đạt được giữa hai quốc gia này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.