Thế giới

Chiến tranh thương mại Trung - Mỹ tạo cơ hội vàng cho Ấn Độ

15/07/2018, 10:04

Cạnh tranh thương mại đang leo thang giữa Mỹ-Trung Quốc sẽ là cơ hội vàng cho Ấn Độ.

Ấn Độ đang tìm kiếm khả năng xuất khẩ

Ấn Độ đang tìm kiếm khả năng xuất khẩu đậu nành sang Trung Quốc

Thống đốc bang Madhya Pradesh, Ấn Độ hy vọng, việc Mỹ-Trung trả đũa nhau bằng áp thuế với hàng hoá xuất khẩu, đặc biệt, giới chức Bắc Kinh có thể hạn chế các sản phẩm nông sản như đậu nành xuất từ Mỹ sẽ tạo ra cơ hội cho người nông dân của bang để xuất nông sản sang Trung Quốc.

Thống đốc Shivraj Singh Chauhan nhận định, đây là “cơ hội vàng” mà chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tạo ra. “Tôi đã gặp Thủ tướng Narendra Modi và bàn về vấn đề Trung Quốc áp thuế với đậu nành Mỹ. Đây là cơ hội tốt cho cả Madhya Pradesh và các bang khác tại Ấn Độ” – ông Chauhan chia sẻ trước báo giới".

Vị Thống đốc cũng công bố kế hoạch cho phép chính quyền các tỉnh đưa thương lái đậu nành tới Trung Quốc để tìm kiếm cơ hội thương mại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.