Vận tải

Chiều 28 Tết, Bến xe Miền Đông còn 40 nghìn vé

22/01/2020, 18:44

Đến thời điểm này Bến xe Miền Đông vẫn còn 40.000 vé từ 28 - 30 Tết đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Cao nguyên.

img
Hành khách chờ xe tại Bến xe Miền Đông. Ảnh Đỗ Loan

Chiều 21/1(28 Tết), tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM) vẫn còn hàng nghìn người tấp nập vào bến về quê đón Tết.

Xung quanh Bến xe Miền Đông không xảy ra ùn tắc, các lực lượng chức năng đã phối hợp để điều tiết giao thông. Tại các cổng chính của bến xe không xảy ra ùn tắc với chiều xe ra, riêng chiều vào hơi ùn do xe quay đầu nhanh.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, hiện nay, vé giường nằm, ghế ngồi tại bến xe trên địa bàn vẫn còn nhiều. Trong bến còn khoảng 40.000 vé đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Cao nguyên và một số tỉnh khác.

img
Trong bến xe còn nhiều vé, hành khách không lo hết vé, xếp hàng chờ đợi mua vé Tết như những năm trước

Theo Sở GTVT TP HCM, tính đến sáng 21/1, tổng số lượng vé đã bán tại 4 bến xe gồm Miền Đông, Miền Tây, An Sương, Ngã tư Ga là gần 800.000 vé, trong đó Bến xe Miền Đông đã bán 372.817 vé. Đây là ngày cao điểm bán vé với số lượng nhiều, dự kiến tối nay, các xe xuất bến sẽ đông.

Hiện nay, vé giường nằm, ghế ngồi tại các bến xe trên địa bàn vẫn còn nhiều. Tính đến ngày 21/1, trong 4 bến xe trên vẫn còn hơn 223.000 vé đi các tỉnh từ 28 đến 30 Tết, trong đó vé giường nằm còn hơn 84.000 vé.

Việc bến xe vẫn còn nhiều vé, theo ông Huy, năm nay người dân mua vé máy bay, tàu hỏa nhiều. Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng phương tiện cá nhân tự lái về quê hoặc mua vé “xe dù” bên ngoài bến. Ngoài ra, bến xe đã chuẩn bị nhiều xe dự phòng nên không lo thiếu xe.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.