Đi ++

Chiều 30 Tết, người dân ùa đi thả đồ thờ cúng cũ xuống sông

15/02/2018, 18:55

Chiều 30 Tết, người dân Hà Nội kéo tới các cây cầu để thả bàn thờ, bát hương cũ và tro nhang xuống sông.

Sequence 01.Still002

Chiều 30 Tết, người dân Hà Nội đổ xô tới các cây cầu để thả bàn thờ, bát hương cũ và tro nhang xuống sông.

Chiều 30 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, người dân Hà Nội kéo nhau tới các khu vực cầu giữa sông Hồng để thả tro nhang, bát hương và bàn thờ cũ xuống sông nhằm dọn dẹp bàn thờ, mong những điều mới mẻ, may mắn tới trong năm mới.

Theo các chuyên gia về phong thủy, với bát hương, đồ thờ cúng đã cũ, nếu muốn thay thế đồ mới thì phải thả ra đồ cũ sông hồ cho mát mẻ hoặc những nơi sạch sẽ, không được vứt linh tinh vì sẽ bị các thần quở trách, dễ gặp những điều không may mắn.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi lại được tại một số cây cầu ở Thủ đô vào chiều nay 15/2 (30 Tết):

_DSC0382

Dưới chân cầu Long Biên, hai người phụ nữ ra sát bờ để thả bàn thờ cũ, bát hương và tro nhang xuống sông.

_DSC0385

Nhiều người đứng thẳng trên cầu Long Biên ném túi bát hương và tro nhang xuống sông 

_DSC0388

Tại cầu Chương Dương, một số người ném cả túi nilon xuống sông, số khác buộc vào thành cầu.

_DSC0394

 

_DSC0410

Trên cầu Vĩnh Tuy, người dân đỗ thành hàng dài sát thành cầu để ném.

_DSC0403

Nhiều người cẩn thận nhét qua khe thả xuống 

_DSC0414

Đa phần người dân chọn khu vực giữa cầu thả xuống với mong muốn được "mát mẻ".

_DSC0408

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.