An ninh hình sự

Chiêu cất giấu 21kg ma túy cực độc từ Campuchia về Việt Nam

03/05/2017, 09:00

Biên phòng Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, cất giấu 21kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

thumb_660_0f9c051e-e3d8-4174-941e-5556d30610de

Các đối tượng cùng tang vật (Ảnh: Công an nhân dân)

Ngày 2/5, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép khoảng 21 kg ma túy tổng hợp từ Campuhia về Việt Nam.

Theo TTXVN, thông tin ban đầu cho hay, vào lúc 17h30 ngày 30/4, tại điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng Tây Ninh) đã phát hiện, bắt giữ 2 nam thanh niên.

Các đối tượng là: Phạm Văn Thuận, sinh 1993, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải phòng và Nguyễn Tùng Ánh, sinh năm 2000, ngụ thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương với chiêu cất giấu ma túy cực độc đã vận chuyển trái phép 13.031 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng khoảng 4 kg) từ hướng Campuchia vào Việt Nam. Cụ thể hai thanh niên này buộc các túi ma tuý tổng hợp quanh chân rồi dán băng dính lại.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai nhận được người đàn ông Campuchia thuê vận chuyển ma túy từ thành phố Bà Vét, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) về ngã tư Hữu Nghị (Bến Cầu, Tây Ninh) với tiền công 10 triệu đồng mỗi người.

Thông tin trên tờ VnExpress cho biết thêm, lực lượng chức năng kết hợp với Công an thành phố Ba Vét ngay sau đó kiểm tra khách sạn Thiên Ân (phường Ba Vét, thành phố Ba Vét), thu giữ 50 bịch chứa viên nén tương tự, trọng lượng khoảng 17 kg.

Đến 9 giờ ngày 1/5, lực lượng Biên phòng Tây Ninh và Công an thành phố Ba Vét đã bắt thêm Nguyễn Mạnh Tiến (19 tuổi, ngụ huyện Đông Triều, Quảng Ninh). Tiến cũng là đối tượng cùng đường dây vận chuyển ma túy với Ánh và Thuận. theo Công an nhân dân.

Hiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng Tây Ninh và Ty Công an tỉnh Svay Riêng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.