Chiều mùng 4 Tết, người dân ùn ùn trở lại Thủ đô

25/01/2023, 18:37

Còn 2 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 nhưng nhiều người dân đã đổ về TP Hà Nội sớm do lo ngại đông đúc, tắc đường.

img

Chiều ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), dòng người từ các tỉnh, thành phố đã tấp nập đổ về Thủ đô sớm so với kỳ nghỉ. Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại các cửa ngõ, bến xe phía Nam lượng xe ra vào đông đúc. Trong ảnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thời điểm gần 17h00 ùn ùn phương tiện đổ về hướng Hà Nội.

img

Tuyến đường Ngọc Hồi ken đặc phương tiện chiều đi trung tâm TP Hà Nội

img

Xe buýt, taxi, xe cá nhân ken đặc trên đường

img

Lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông tin, để bảo đảm giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSGT - CA TP ứng trực 100% quân số, chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô.

img

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nút giao Giải Phóng - Ngọc Hồi - Hoàng Liệt đoạn gần Bến xe Nước Ngầm.

img

Hầu hết người dân chia sẻ họ trở lại Hà Nội sớm hơn mọi năm, vừa để tránh tình trạng đông đúc, ùn tắc và cũng để đi chúc Tết họ hàng, bạn bè ở trên này trước ngày đi làm đầu năm.

img

img

Nhiều phương tiện cá nhân di chuyển bằng xe máy trở lại

img

Người dân mặc theo áo ấm cho hành trình dài

img

Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe cá nhân trở lại Thủ đô

img

Các em nhỏ cũng theo gia đình lên Hà Nội sớm trong khi còn 2 ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

img

Đường QL32 hướng về trung tâm TP đoạn qua huyện Đan Phượng, Hoài Đức người dân cũng mang theo hành lý trở lại Thủ đô làm việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.