Thế giới

Chiều nay, Ngoại trưởng Đức thăm Nga bàn về khủng hoảng Ukraine

18/11/2014, 15:01

Trong bối cảnh quan hệ thời gian gần đây giữa Đức và Nga ngày càng lạnh nhạt vì khủng hoảng Ukraine, chuyến thăm này thu hút sự chú ý đặc biệt.

German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier

Trước khi tới thăm Moscow, ông Steinmeier dự kiến sẽ thăm thủ đô Kiev của Ukraine. Tại đây, ông sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk.

Thông báo trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Đức cho biết, mục đích của chuyến thăm Nga và Ukraine lần này là tìm cơ hội ngăn chặn cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine trở nên suy thoái hơn nữa. Trong đó, điều quan trọng lúc này là tìm ra những biện pháp có thể làm dịu căng thẳng giữa Châu Âu và Nga - ông Steinmeier nhận định.

Ngoài ra, thông báo trên có viết, xung đột quân sự tại Ukraine tiếp diễn nặng nề hơn bất chấp thỏa thuận Minsk hồi tháng 9 vừa qua. Chính phủ Đức rất lo ngại trước những diễn biến đó.

Trang Trần (Theo Itar-tass)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.