Xã hội

Chiều nay triều cường đạt đỉnh, TP.HCM sẽ ứng phó thế nào?

30/09/2019, 16:11

Lãnh đạo TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương lên phương án phòng ngừa cho đợt triều cường lên trong chiều tối nay...

img
Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo khẩn trương đối phó đợt triều cường dâng cao trong những ngày tới.

Sau khi có chuyến đi thực tế vùng triều cường gây ngập tại hiện trường sự cố sạt lở bờ bao trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8... chiều 30/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục thiệt hại, đồng thời lên phương án phòng ngừa cho đợt triều cường lên trong chiều tối nay và những ngày tới. Ông Hoan cho biết, thành phố đang tập trung đầu tư để tạo bờ kênh đẹp, vững chắc hơn, tuy nhiên do triều cường lên quá cao, đạt mức báo động 3 nên tạo áp lực, bờ kè cũ không có nền nên bị sụp và vỡ.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều 30/9, lực lượng chức năng quận 8, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố vỡ bờ bao tại khu vực kênh Lò Gốm. Tại đây, đường Mễ Cốc, quận 8 người dân bì bõm lội trong dòng nước ngập đen kịt để đi học, đi làm. Nhiều vật dụng trong nhà dân bị hư hỏng.

img
Học sinh bì bõm lội nước tới trường

Trước đó, tối 29/9, đoạn bờ bao dài khoảng 30 m tại khu vực này gãy ngang rồi chìm xuống kênh Lò Gốm. Trong đỉnh triều cao, đoạn bờ bao vỡ khiến nước cuồn cuộn đổ vào khu vực này, gây ngập trên diện rộng. Hàng trăm hộ dân phải thức trắng đêm kê kích tài sản, tát nước ra ngoài và thu dọn đồ đạc.

Trong khi đó, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo triều cường ở TP.HCM sẽ đạt đỉnh kỷ lục mới vào chiều 30/9, mực nước tại trạm Phú An dự kiến đạt 1,75m, trạm Nhà Bè đạt 1,77m - vượt báo động III (1,5m).

img
Lực lượng chức năng làm việc xuyên đêm gia cố bờ đê bao quận 8.

Dự báo đỉnh triều xuất hiện vào chiều nay sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đi lại của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.