Hồ sơ tài liệu

Chìm tàu khiến 400 người di cư sang Ý thiệt mạng

18/04/2016, 15:18

Khoảng 400 người đến từ các quốc gia khác nhau ở châu Phi đã thiệt mạng ở vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải.

chim-tau-ngoai-khoi-khien-400-nguoi-di-cu-bo-mang_
Khoảng 400 người đến từ các quốc gia khác nhau ở châu Phi đã thiệt mạng ở vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải. Ảnh: AFP

Trang Daily Mail hôm nay 18/4 đăng tải thông tin gây sốc khi cho biết, khoảng 400 người dân đến từ các quốc gia khác nhau ở châu Phi đã thiệt mạng ở vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải sau khi những người này cố gắng tìm cách di cư tới những miền "đất hứa".

Khoảng 60% trong số đó là những người Somali, Ethiopia, Eritrea do gặp khủng hoảng chiến tranh nên đã lên các tàu xuất phát từ Ai Cập tới Italia, tuy nhiên thiên nhiên dường như đã không ưu ái họ và nhấn chìm những người vô tội.

Được biết, các nhân viên cứu hộ của một số nước gần khu vực xảy ra tai nạn đã tìm cách cứu vớt các nạn nhân và 29 người trong số đó đã may mắn sống sót.

Trước đó, vào ngày 19/3, lực lượng tuần duyên Italia đã giải cứu trên 900 người di cư ở eo biển Sicily. Bên cạnh đó, giới chức Libya đã cứu gần 600 người di cư từ bốn chiếc thuyền ngoài khơi nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.