Thế giới giao thông

Chìm tàu sông Dương Tử: Cắt thân tàu để cứu hộ

04/06/2015, 06:18

Đêm qua (3/6), đội cứu hộ bắt đầu cắt 1 phần đáy tàu Ngôi sao Phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử

Đội cứu hộ cắt phần đáy tàu để tiếp cận bên trong
Đội cứu hộ cắt phần đáy tàu để tiếp cận bên trong

Theo Tân Hoa Xã, đến nay, đội cứu hộ Trung Quốc phát hiện 14 người còn sống sót; 26 thi thể; hơn 400 người vẫn mất tích.

Đội cứu hộ buộc phải cắt một lỗ vuông rộng 55-60cm trên phần đáy tàu bị lật để thợ lặn tiếp cận bên trong tàu. Ông Li Qixiu đến từ Đại học Hàng hải Cơ khí cho biết: “ Con tàu này chìm trong thời gian rất ngắn nên khả năng còn nhiều khoảng không gian có khí bên trong thân tàu. Điều này đồng nghĩa, sẽ còn người sống sót”.

Điều khó khăn nhất mà các đội cứu hộ gặp phải đó là giữ tàu ổn định, không bị chìm sâu thêm nữa trong quá trình cứu hộ.

Theo ông Lý, các thợ lặn đã gắn nhiều cáp thép vào thân tàu và định dùng cần cẩu để hỗ trợ tàu.

Ông Lý cảnh báo: Lượng không khí còn bên trong tàu đang giảm dần theo thời gian do đó không có nhiều thời gian để chần chừ. “Chúng tôi đang chạy đua với thời gian nhưng chung tôi sẽ không từ bỏ” – ông Lý nói. 

Tàu Ngôi sao phương Đông chở 458 người trên đường từ TP. Nam Kinh tới Trùng Khánh thì gặp nạn và chìm rất nhanh trong vài phút. Nguyên nhân ban đầu có thể liên quan tới bão. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.