Xã hội

Lãnh đạo Bộ GTVT, Ủy ban ATGT Quốc gia vào nơi chìm tàu chỉ đạo khẩn

Tại hiện trường vụ chìm tàu ở Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT và Phó Chủ tịch UB ATGT Quốc gia chỉ đạo huy động phương tiện, tìm kiếm nạn nhân...

Ngay trong tối 26/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng có mặt tại hiện trường vụ chìm tàu cao tốc khiến 13 người tử vong, 4 người mất tích trên vùng biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

img

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương, ngành chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo hiện trường

Lúc 22h ngày 26/2, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích và điều tra vụ việc.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chức năng, phương án tìm kiếm cứu nạn đặc biệt trong bối cảnh trời đêm, biển động, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các ngành chức năng, địa phương.

Thứ trưởng đánh giá trong thời điểm tối và có gió như bây giờ, việc duy trì 3 tàu tìm kiếm trên biển và một số tàu quanh bờ để tìm kiếm như thế là hợp lý.

"Tôi đề nghị ngoài việc tìm kiếm cứu nạn, yêu câù các lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra việc chấp hành ở 2 đầu bến, quá trình xuất bến, áo phao, giấy phép của thuyền trưởng...", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn được sự phân công của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia, lãnh đạo Bộ GTVT cùng Uỷ ban ATGT Quốc gia đã lập tức vào hiện trường, phối hợp với lãnh đạo địa phương tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, hiện vẫn còn 4 nạn nhân trong vụ chìm tàu mất tích. Đơn vị sẽ tiếp tục huy động thêm các phương tiện, trang thiết bị để tìm kiếm, trong đó có cả phương tiện giã cào.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều động 4 ca nô 25 CBCS của Đồn BP Cửa Đại và 2 ca nô 10 CBCS của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tham gia cứu nạn và tìm kiếm nạn nhân mất tích. Huy động 10 ca nô của doanh nghiệp, 20 phương tiện của ngư dân tham gia cứu nạn.

Hiện, lực lượng đang tìm kiếm trên biển gồm: 06 ca nô Biên phòng; 01 tàu của Cảnh sát biển vùng 2; 02 tàu SAR của Trung tâm phối hợp TKCN khu vực 2; 01 trực thăng của Sư đoàn không quân 372; 06 ca nô doanh nghiệp và 06 phương tiện của ngư dân đang tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát biển, Phòng cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam, Công an TP.Hội An mở rộng khu vực tìm kiếm để đạt kết quả cao nhất", lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam.cho hay.

img

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra vụ việc.

img

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Cục CSGT, tỉnh Quảng Nam họp bàn phương án tìm kiếm cứu nạn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, tỉnh Quảng Nam cần phải rà soát lại tất cả các bến bãi, các loại phương tiện tương tự để kiểm tra, đảm bảo an toàn trong thời gian tới, tránh các vụ TNGT thương tâm tương tự.

"Bộ Công an đã phân công một tổ công tác ở đây, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc", Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nói.

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, ông rất đau buồn khi nghe được có đến từng ấy người tử vong, thực sự đau xót.

Về công tác cứu hộ, cứu nạn, ông Hùng đánh giá những nỗ lực của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và cả người dân trên địa bàn. Theo ông Hùng, ngoài việc huy động các lực lượng chuyên nghiệp thì việc huy động người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân là rất cần thiết, bởi người dân địa phương nắm được đặc điểm về địa hình, sóng nước. Hi vọng có thể tìm kiếm các nạn nhân sớm nhất.

Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đề nghị địa phương tăng cường tàu thuyền ngư dân, trong đó có cả tàu giã cào, các phương tiện tại chỗ, mở rộng khu vực tìm kiếm, đảm bảo phương án tìm kiếm nhanh, hiệu quả nhất.

Như Báo Giao thông đưa tin, vào lúc 14h5 ngày 26/2, trên tuyến vận tải đường thủy nội địa Quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam) cách bến Cửa Đại khoảng 4 Km xảy ra vụ TNGT đường thủy đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong, 4 người mất tích.

Theo đó, tàu cao tốc số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV Phương Đông chở theo 39 hành khách từ Cù Lao Chàm về đất liền. Khi đến biển Cửa Đại thì gặp nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.