Thế giới

“Chim ưng biển” Mỹ đến căn cứ tại Nhật Bản

05/04/2018, 20:47

"Chim ưng biển" Osprey CV-22 của quân đội Mỹ đã tới căn cứ không quân Yokota của Mỹ tại Nhật Bản.

USMC_MV-22_Osprey

Máy bay vận tải Osprey CV-22

Theo hãng tin NHK, 5 chiếc máy bay vận tải Osprey CV-22 của quân đội Mỹ đã đến căn cứ Không quân Yokota của Mỹ, vùng ngoại ô Tokyo, đánh dấu việc đẩy nhanh kế hoạch triển khai so với kế hoạch được thông báo trước đó tới tháng 9/2020.

Tổng cộng sẽ có 10 máy bay Osprey và 450 binh sĩ thuộc một đơn vị đặc biệt chịu trách nhiệm vận hành các máy bay vận tải này sẽ được bổ sung tới căn cứ này theo từng giai đoạn trong vòng vài năm tới.

Những chiếc Ospreys CV-22 đến căn cứ Yokota vào khoảng 11h30 sáng ngày 5/4 được dự kiến sẽ tham gia huấn luyện quanh căn cứ trước khi triển khai chính thức vào mùa hè này.

Osprey là dòng máy bay có thể cất cánh theo phương thẳng đứng như trực thăng, lại vừa có thể lao đi như một máy bay phản lực, nên được ví như “Chim ưng biển”.

Từ lâu tại căn cứ không quân Futenma ở Okinawa, quân đội Mỹ cũng đã triển khai hàng chục chiếc  MV-22 Osprey.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.