Thời sự Quốc tế

Chính chia rẽ nội bộ ở Mỹ sẽ ngăn cản khả năng đối đầu với Nga của Hoa Kỳ?

02/06/2021, 17:24

Nhà báo Kaplan nhận định sự chia rẽ nội bộ sẽ ngăn cản Hoa Kỳ đối đầu với Nga như thế nào.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Putin - ảnh Axios.

Nhà khoa học chính trị và nhà công luận người Mỹ Robert Kaplan đã đăng một bài báo trên tạp chí Project Syndicate, trong đó chuyên gia này nói về sự chia rẽ nội bộ ở Hoa Kỳ.

Nhà báo Kaplan viết rằng sau Chiến tranh Lạnh, Washington đã thất bại trong việc thống nhất các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ và hình thành một khái niệm chính sách đối ngoại có sự thống nhất cao.

Quan điểm của hai bên ngày càng trở nên khác biệt, trong khi các lực lượng chính trị ở Nga cố gắng củng cố và phát triển các chính sách đối ngoại và đối nội.

"Trung tâm chính trị đã bị mất. Mỹ sẽ không có khái niệm thuyết phục về vị trí lãnh đạo toàn cầu để vượt trội hơn Trung Quốc và Nga", ông Kaplan nêu nhận định.

Nhà báo này nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phải tìm ra sự thỏa hiệp giữa hai thái cực: "Chủ nghĩa tân biệt lập và Chủ nghĩa toàn cầu tràn lan", vốn được thúc đẩy bởi đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Đây là cách duy nhất để Washington có thể dẫn đầu trên trường toàn cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.