Thế giới giao thông

Chính phủ Anh thoái vốn khỏi doanh nghiệp đường sắt

07/03/2015, 14:39

Chính phủ Anh bán toàn bộ cổ phần trị giá 1,2 tỷ USD tại Công ty đường sắt Eurostar cho nhà đầu tư.

104

Chính phủ Anh bán cổ phần ở Eurostar để huy động tiềncho chương trình cắt giảm nợ công

Eurostar hiện do Công ty đường sắt Nhà nước SNCF (Pháp) sở hữu 55%, Công ty đường sắt Nhà nước SNCB (Bỉ) sở hữu 5%, còn lại thuộc về Chính phủ Anh, theo Reuters.

Hiện, Quỹ đầu tư Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ) của Canada và Quỹ Hạ tầng Hermes (Anh) mua 40% cổ phần thuộc Chính phủ Anh với giá 585,1 triệu bảng (900 triệu USD). SNCF và SNCB có thể mua 40%, Eurostar mua phần còn lại với giá 172 triệu bảng (264 triệu USD).

Dịch vụ tàu hỏa cao tốc Eurostar - nối nhà ga London (Anh) với Paris (Pháp) và Brussel (Bỉ), phục vụ hơn 145 triệu lượt hành khách kể từ năm 1994. Động thái trên nằm trong kế hoạch bán bớt các tài sản Chính phủ nắm quyền kiểm soát cho các nhà đầu tư tư nhân, nhằm huy động 20 tỷ bảng cho chương trình cắt giảm nợ công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.