Hồ sơ tài liệu

Chính phủ Campuchia bị tố cố tình "đánh lạc hướng" dư luận

18/09/2016, 21:14
image

Em trai ông Kem Ley cáo buộc chính phủ nước này đang cố tình phân tán dư luận.

WEB-photo-chuop-samlap-channa

Nghi phạm Oeuth Ang (ngoài cùng bên phải) bị cáo buộc sát hại nhà phân tích chính trị Kem Ley. (Ảnh: Cambodia Daily)

Cụ thể, ông Kem Rithisith, em trai của ông Kem Ley, nhà phân tích chính trị đối lập ở Campuchia bị sát hại hồi tháng 7 vừa qua, đã lên tiếng tố cáo chính phủ nước này dàn dựng một vụ nổ lựu đạn ở Campuchia để phân tán dư luận trong bối cảnh hiện nay. Trước đó, giới chức tòa án Campuchia từ chối tiết lộ chi tiết về cuộc điều tra sau khi thẩm vấn nghi phạm chính trong vụ sát hại ông Kem Ley.

“Họ đang cố gắng làm cho mọi người quên lãng”, ông Rithisith nói.

Xem thêm video Tâm sự bé gái bị mẹ ép bán dâm tập thể từ 12 tuổi:

Tờ Cambodia Daily cũng cho hay, cơ quan báo chí này không không liên lạc được với giới chức Bộ Nội vụ và Cảnh sát Quốc gia Campuchia về phát ngôn của ông Rithisith. Song, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Chhum Sucheat đã bác bỏ cáo buộc của ông Rithisith.

“Trường hợp ông Kem Ley là một vụ giết người và chính phủ đã tìm ra thủ phạm”, Tướng Sucheat nói.

Tình hình chính trị Campuchia tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian gần đây. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi chính phủ nước này tôn trọng và thực thi nghiêm túc vấn đề nhân quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.