Thời sự Quốc tế

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa vào phút chót

28/12/2020, 14:51

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ đóng cửa, rơi vào hỗn loạn khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua luật cứu trợ Covid-19, cấp ngân sách cho chính phủ Mỹ ngay sát thời hạn cuối cùng

Ngày 28/12, theo hãng tin Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua Luật ngân sách chính phủ và trợ cấp đại dịch trị giá 2,3 nghìn tỉ USD, đưa chính phủ Mỹ thoát kịch bản phải đóng cửa ngay phút chót.

Đạo luật này được Quốc hội Mỹ thông qua từ tuần trước nhưng tắc lại ở Nhà Trắng do ban đầu ông Trump không chấp nhận và yêu cầu Quốc hội phải nâng số tiền trợ cấp cho người Mỹ đang gặp khó khăn từ 600 USD lên 2.000 USD.

Ngoài khoản 900 tỉ USD hỗ trợ Covid-19, đạo luật tài chính này dành 1,4 nghìn tỉ USD cho ngân sách chính phủ. Do đó, trong trường hợp ông Trump nhất quyết không thông qua, một phần chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa bắt đầu từ ngày mai.

Cuối cùng, Tổng thống Trump thay đổi quyết định gần như vào phút chót sau khi chịu áp lực, kêu gọi, vận động của Nghị sĩ đến từ cả hai đảng.

Trong đó, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tham gia xây dựng đạo luật hối thúc ông Trump nhanh chóng ký thông qua.

Nếu không, ông Trump cũng phải phủ quyết thật nhanh để cho phép các bên liên quan hành động sớm trước khi quá muộn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.