Khám phá

Chinh phục Mũi Trèo, nơi các “phượt thủ” rần rần check in ở Quảng Trị

23/04/2019, 06:36

Tọa lạc nơi vùng biển hoang sơ tuyệt đẹp, Mũi Trèo (Quảng Trị) đang trở thành địa chỉ khám phá, check in rần rần của các phượt thủ...

img
Mũi Trèo đang trở thành điểm khám phá, check in của các phượt thủ, đặc biệt là các bạn trẻ

Đặc biệt, ngoài cảnh sắc yên bình và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, mõm đá Mũi Trèo nhô ra nằm chênh vênh ở độ cao khoảng 30m so với mặt biển, chính là “tọa độ” check in với những bức ảnh tuyệt đẹp của các… phượt thủ.

Mũi Trèo cách TP Đông Hà (Quảng Trị) hơn 40km và cách TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) khoảng 104km. Ngoài bãi đất trống và khu rừng cây bên bờ biển phù hợp cắm trại để thỏa sức thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng, nắng vàng và hít thở không khí trong lành nơi đây.

Trên hành trình khám phá địa chỉ lý tưởng này, du khách còn có dừng chân thưởng ngoạn và khám phá Trạm đèn biển Cửa Tùng bên “nữ hoàng bãi tắm” Cửa Tùng (thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh), bãi tắm Cửa Việt (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh), Mũi Si, Mũi Lay và hải đăng Mũi Lay, địa đạo Vinh Mốc (xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh) và Mũi Trèo (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh)…

img
Một góc Mũi Trèo

Đường đến Mũi Trèo

Quảng Trị hiện chưa có sân bay, để đến địa chỉ lý tưởng này, du khách có thể chọn các chuyến bay đến Phú Bài (Thừa Thiên- Huế) hoặc Đồng Hới (Quảng Bình) rồi đi xe đến Quảng Trị. Nếu đi tàu hỏa, du khách xuống ga Đông Hà, còn đi xe khách xuống xe ở TP Đông Hà hoặc thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Vinh), rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến các địa điểm trên khoảng 1 giờ đồng hồ.

Nếu từ hướng Bắc vào, khi đến đoạn Km 728 QL1 qua thị trấn Hồ Xá, du khách rẽ trái vào QL9D, tiếp tục di chuyển qua vùng đất trù phú với bạt ngàn những vườn cây hồ tiêu, cao su… hơn 14km sẽ sẽ đến Di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc, hay Mũi Si, Mũi Lay, Mũi Trèo. Một lộ trình khác hướng từ phía Bắc vào, khi đến hết thị trấn Hồ Xá (gần đến Km730 QL1), thay vì trực chỉ từ QL1 vào tuyến tránh Hiền Lương, du khách rẽ trái vào tuyến QL1 cũ và chạy thêm hơn 3km, rẽ trái vào tỉnh lộ 70 - Tỉnh lộ 574 để xuôi về Cửa Tùng hơn 10km. Di chuyển hết tỉnh lộ 574, du khách rẽ trái vào QL9D sẽ gặp Trạm đèn biển Cửa Tùng bên bãi tắm Cửa Tùng.

img
Mõm đá đang trở thành "tọa độ" check in Mũi Trèo

Từ đây, tiếp di chuyển theo QL9D ra phía Bắc sẽ gặp Cầu Đúc (tại Km18+516 QL9D), ngay khi qua khỏi cây cầu này, du khách rẽ phải vào tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc, chạy thêm hơn 1km, du khách sẽ đến Mũi Si. Từ Mũi Si tiếp tục di chuyển thêm khoảng 5km, du khách rẽ phải vào 250m sẽ đến cổng vào địa đạo Vịnh Mốc. Còn nếu muốn đến Mũi Lay, hay Mũi Trèo, du khách chạy thẳng thêm khoảng 1km sẽ gặp ngã 3, rẽ phải vào một sẽ đến Mũi Lay và Hải đăng mũi Mũi Lay.

Còn muốn đến Mũi Trèo, từ ngã 3 này, du khách rẽ trái chạy thêm một đoạn khoảng 50m rồi rẽ phải xuống đường 572, qua cánh đồng lúa chứng hơn 1km, rẽ phải vào con đường nhựa và tiếp tục di chuyển theo con đường nhựa này thêm khoảng 1km, du khách sẽ gặp tấm biển “Khu sinh thái Đồng Quê” bên phải. Từ đây, di chuyển thêm gần 1km, bên trái là một bàu nước bên trái (mùa này đang cạn), còn bên phải là con đường mòn nhỏ vào Mũi Trèo.

img
Nhìn từ dưới lên, mõm đá Mũi Trèo như đầu rùa tuyệt đẹp

Còn từ hướng Nam ra, khi đến ngã tư Sòng ở “cửa ngõ”’ phía Bắc TP Đông Hà (Km754 QL1), du khách rẽ phải vào QL9 và tiếp tục di chuyển 19km về biển Cửa Việt (thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh). Đến cuối đường này, rẽ trái vào QL9D sẽ gặp bãi tắm Cửa Việt, rồi tiếp tục di chuyển theo QL9D ra phía Bắc, qua khỏi cầu Cửa Tùng, du khách rẽ phải và chạy theo QL9D sẽ đến Cửa Tùng, sau đó đến Mũi Si, địa đạo Vịnh Mốc, Mũi Lay, Mũi Trèo.

Nếu không rẽ phải xuống QL9 ở ngã tư Sòng và tiếp tục chạy thẳng QL1 ra hướng Bắc, khi xuống hết dốc Dốc Miếu, thay vì trực chỉ tuyến tránh Hiền Lương, du khách rẽ phải từ QL1 (Km741+170) vào tuyến đường QL1 cũ để di chuyển ra hướng cầu Hiền Lương, dừng chân tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt Hiền Lương - Bến Hải. Từ đây, tiếp tục chạy theo tuyến QL1 cũ này ra phía Bắc 1km, du khách rẽ phải vào Tỉnh lộ 70 để về Cửa Tùng - Mũi Si- địa đạo Vịnh Mốc- Mũi Lay và Hải đăng Mũi Lay- Mũi Trèo…

Mũi Trèo còn rất hoàn sơ, nằm bên tuyến đường ven biển từ xã Vĩnh Kim qua xã Vĩnh Thái. Sau khi chạy xe máy rẽ vào con đường mòn nhỏ và chạy theo con đường độc đạo xuyên qua dưới khu rừng cây rập rạp chừng 100m, trước mắt du khách là Mũi Trèo tuyệt đẹp.

img
Để có được những bức ảnh này, các bạn trẻ trải qua... "cảm giác mạnh" khi nhìn xuống bãi đá sâu bên dưới
img
Cận cảnh mõm đá Mũi Trèo

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.