Hồ sơ tài liệu

Chính quyền chuyển tiếp ở Syria không có tên Assad?

28/04/2016, 14:39
image

Chính quyền chuyển tiếp ở Syria gồm chính phủ cũ, phe đối lập nhưng không nhắc đến Tổng thống Asssad.

tong-thong-syria-assad

Tổng thống Syria Assad không được nhắc đến trong chính quyền chuyển tiếp. (Ảnh: Reuters)

Liên quan đến tình hình Syria, theo xác nhận của Nga và Liên hợp quốc thì vòng đàm phán hòa bình mới sẽ được nối lại vào ngày 10/5 tới.

Vào cuối tuần trước, phe đối lập và chính phủ Syria đã rời khỏi Geneva (Thụy Sĩ) sau vòng đàm phán thứ 2. Được biết, vòng đàm phán này bắt đầu vào ngày 13/4 nhưng hai bên không có bất kỳ đồng thuận nào.

Trải qua 2 vòng đàm phán, chính phủ và phe đối lập Syria vẫn bất đồng trước việc quyết định số phận của Tổng thống Assad trong tiến trình chuyển tiếp chính trị. Thậm chí, chính phủ Syria còn khẳng định sẽ thành lập chính phủ mới do ông Assad đứng đầu.

Ngày 28/4, Reuters/AP đưa tin, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura đã đưa ra tuyên bố về Syria sau 2 vòng đàm phán.

Cụ thể, theo ông Mistura, song phương vẫn còn nhiều bất đồng về tiến trình chuyển tiếp chính trị. Quan điểm chung duy nhất là "chính quyền chuyển tiếp có thể gồm một số thành viên chính phủ cũ, phe đối lập, cá nhân độc lập và thành phần khác".

Đáng chú ý là quan điểm chung của phe đối lập và chính phủ Syria không hề nhắc đến Tổng thống Assad.

Ngoài ra, ông Mistura cũng kêu gọi Nga-Mỹ "cứu" lệnh ngừng bắn đang rất mong manh ở Syria sau khi được thực thi gần 2 tháng qua.

>>> Video: Phiến quân IS tan xác vì tên lửa tự chế của lính Syria

 (Nguồn: Al Masdar News)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.