Thời sự Quốc tế

Chính quyền Mỹ vừa có động thái có thể khiến Bắc Kinh tức giận

24/11/2021, 14:23

Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Đài Loan tới dự “Hội nghị về Dân chủ” sắp diễn ra trong tháng tới.

Danh sách các bên tham gia theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ có 110 đoàn đại biểu và bao gồm đảo Đài Loan.

Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12,trên hình thức trực tuyến, với nội dung hướng tới đối phó chủ nghĩa độc tài, tham nhũng, thúc đẩy tôn trọng nhân quyền, quyền tự do.

Theo hãng tin Reuters, cuộc họp lần này sẽ là bài thử thách với tuyên bố mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên về chính sách ngoại giao kể từ khi nhậm chức, đó là đưa Mỹ trở lại vai trò lãnh đạo toàn cầu.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden từng có cuộc điện đàm

Theo hãng tin Reuters, động thái của Mỹ có thể khiến Trung Quốc tức giận.

Việc mời Đài Bắc tham dự hội nghị diễn ra giữa lúc căng thẳng tại Eo biển Đài Loan tăng cao, Bắc Kinh tăng cường gây áp lực với đảo đồng thời cảnh báo tất cả các nước có quan hệ gần gũi với Đài Loan. Mới đây, Trung Quốc đã hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania vì cho phép Đài Loan đặt văn phòng đại diện theo tên hòn đảo.

Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cách đây ít ngày, ông Biden nhấn mạnh Mỹ ủng hộ chính sách “Một Trung Quốc” trong đó Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần của nước này.

Song, ông Biden cũng cực lực phản đối những nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng hoặc làm xói mòn hòa bình, ổn định tại Eo biển Đài Loan.

Về phần mình, ông Tập chỉ trích những người Đài Loan đang tìm kiếm độc lập và sự ủng hộ từ một số quan chức Mỹ, nhấn mạnh hành động đó là “đùa với lửa”, theo Tân Hoa Xã.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.