Xã hội

Chính thức giải thể xã Suối Trầu để xây dựng CHK Long Thành

28/05/2019, 14:45

Xã Suối Trầu bị giải thể để phục vụ dự án xây dựng CHK quốc tế Long Thành.

img
Xã Suối Trầu chính thức được giải thể để phục vụ dự án CHK quốc tế Long Thành.

Sáng nay (28/5), kỳ họp thứ 9, kỳ họp không thường kỳ của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua phương án điều chỉnh sáp nhập địa giới hành chính tại 6 xã liên quan đến dự án Cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành. Các xã thuộc huyện Long Thành như: Cẩm Đường, Bình Sơn, Long An, Long Phước, Bàu Cạn sau khi được sáp nhập, điều chỉnh cũng sẽ thay đổi đáng kể về diện tích.

Riêng xã Suối Trầu bị giải thể do 1.358 ha nằm trong dự án CHK quốc tế Long Thành, còn lại 126 ha được sáp nhập vào ấp 3, xã Bàu Cạn.

Theo kế hoạch ngày mai (29/5), UBND tỉnh sẽ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số đơn vị cấp xã thuộc huyện Long Thành.

Đáng chú ý, sau nhiều lần trình Quốc hội đến nay Đồng Nai đã được Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập TP Long Khánh và các xã nay thuộc thị xã Long Khánh sẽ được điều chỉnh lên phường từ ngày 1/6/2019. Bên cạnh đó, từ ngày 1/7, Đồng Nai sẽ có thêm 2 thị trấn, gồm: Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và đưa 6 xã của TP Biên Hòa lên phường.

Trước đó, vào tháng 8/2018, HĐND huyện Long Thành đã thông qua đề án giải thể xã Suối Trầu để phục vụ dự án CHK Quốc tế Long Thành bởi khi xây dựng xã này nằm hoàn toàn trong dự án.

Các xã khác thuộc huyện Long Thành như: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn bị mất một phần diện tích, do đó cần phải điều chỉnh lại địa giới hành chính một số xã cho phù hợp quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.