Hạ tầng

Chính thức khai thác Đài kiểm soát không lưu Cát Bi mới

16/01/2016, 10:04

TCT Quản lý bay VN đã thực hiện thành công việc chuyển đổi khai thác Đài kiểm soát không lưu Cát Bi mới.

chuyen-doi-khai-thac-cat-bi-2.
Lãnh đạo TCT Quản lý bay VN trực tiếp chỉ đạo việc chuyển đổi khai thác sang Đài kiểm soát không lưu Cát Bi mới

Sáng nay (16/1), Công ty Quản lý bay miền Bắc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã thực hiện thành công việc chuyển đổi khai thác Đài kiểm soát không lưu Cát Bi mới.

Chuyến bay đầu tiên được điều hành từ Đài kiểm soát không lưu Cát Bi mới là chuyến bay mang ký hiệu PIC510 của Hãng hàng không Jetstar Pacific bay từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TP HCM đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi - Hải Phòng.

Khởi công ngày 11/12/2014 với tổng mức vốn đầu tư gần 79 tỷ đồng, đến nay, dự án Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã chính thức hoàn thành thi công xây dựng công trình gồm tháp chỉ huy, nhà điều hành; các công trình phụ trợ; các hệ thống kỹ thuật chuyên ngành quản lý bay cũng đã hoàn thành việc lắp đặt, chạy thử theo đúng quy định và đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép.

Đài kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc tế Cát Bi mới đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được yêu cầu điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả đồng thời đảm bảo cung cấp các dịch vụ điều hành bay 24/24h bao gồm kiểm soát tiếp cận, kiểm soát tại sân, kiểm soát mặt đất, kiểm soát hoạt động bay quân sự cho tất cả các hoạt động bay đi/đến Cảng hàng không Cát Bi theo quy hoạch, góp phần quan trọng đối với hoạt động vận tải Hàng không cũng như an ninh quốc phòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.