Hạ tầng

Chính thức khai thác cao tốc La Sơn - Tuý Loan, ô tô lưu thông thế nào?

16/04/2022, 11:52

Sau nỗ lực hoàn thiện, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên kết nối Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế chính thức đưa vào khai thác hôm nay (16/4).

Sáng 16/4, ông Lê Văn Sáu, Phó giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan chính thức đưa vào khai thác đoạn La Sơn - Hòa Liên từ hôm nay.

Theo đó, đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, bắt đầu tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vào đến nút giao Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

img

Cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn La Sơn - Hòa Liên) chính thức đưa vào khai thác từ hôm nay

Ghi nhận PV, trong sáng cùng ngày (16/4), nhiều xe ô tô, xe tải lưu thông nhộn nhịp trong tuyến đường mới kết nối Huế và Đà Nẵng này.

Theo quy định, xe máy không được lưu thông trên tuyến La Sơn- Hoà Liên. Các đơn vị chức năng hoàn thiện rào chắn, hệ thống đảm bảo ATGT hai bên đường.

Như vậy, với việc cho phép lưu thông trên tuyến đường La Sơn - Túy Loan, các phương tiện có thêm sự lựa chọn để di chuyển từ Huế đến Đà Nẵng, ngoài cung đường đèo Hải Vân (không thu phí) và hầm đường bộ Hải Vân (có thu phí).

Để đi vào cao tốc, các phương tiện từ Đà Nẵng sẽ di chuyển lên đường tránh Nam hầm Hải Vân, đến nút giao Hòa Liên sẽ chuyển hướng vào tuyến La Sơn - Hòa Liên.

Tương tự, từ phía Huế, phương tiện lưu thông trên QL1 đến gã ba La Sơn (Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) sẽ chuyển hướng vào đường đường tỉnh 14B, tiếp tục chạy hơn chục km để bắt đầu vào đầu tuyến La Sơn- Hòa Liên.

Dự án được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 với quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 12m, tốc độ thiết kế là 60-80 km/h.

Nếu chạy đúng tốc độ cho phép, phương tiện mất chừng 1,5 tiếng để lưu thông trên quãng đường này.

Việc đưa vào khai thác tuyến La Sơn - Hòa Liên sẽ giảm tải, phân lưu với QL1, góp phần đảm bảo lưu thông thông thoáng cho các phương tiện nếu đi cả 2 hướng tuyến trên.

Theo Ban QLDA đường HCM, ở giai đoạn 2, dự án sẽ được mở rộng lên thành 2 làn xe với bề rộng mặt đường khoảng 24m, chuẩn quy mô cao tốc.

Ngay sau buổi trực tiếp thị sát công trình La Sơn - Hòa Liên của Thứ trưởng Lê Đình Thọ mới đây (ngày 14/4), đơn vị chức năng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện dứt điểm công tác xử lý sạt trượt vị trí taluy dương do ảnh hưởng các đợt mưa lũ thời gian qua, theo chỉ đạo của Thứ trưởng để đưa đoạn tuyến mới này vào khai thác.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường quản lý, tuần đường, đảm bảo công trình đưa vào khai thác phát huy tối đa công năng, giảm tải QL1, đảm bảo ATGT.

Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan khởi công ngày 22/12/2013, tổng chiều dài toàn tuyến 77,5 km nối từ ngã ba La Sơn vào cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 11.500 tỉ đồng, theo hình thức hợp đồng BT, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Riêng đoạn Hòa Liên - Túy Loan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng đầu tư đoạn tuyến này để đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ GTVT. Tháng 9/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đoạn Hòa Liên - Túy Loan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.