Thời sự Quốc tế

Chính trị gia Pháp: Paris nên công nhận Crimea là của Nga

19/09/2021, 15:16

Chính trị gia Michel Voisin nói rằng các nhà chức trách Pháp nên công nhận Crimea là của Nga càng sớm càng tốt.

Michel Voisin, cựu Trưởng phái đoàn Pháp tại Hội đồng Nghị viện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cho rằng các nhà chức trách Pháp nên công nhận Crimea là của Nga càng sớm càng tốt.

Chính trị gia Pháp hiện đang có mặt ở Crimea, ông là thành viên của một nhóm các nhà quan sát và chuyên gia nước ngoài, báo Argumenti đưa tin ngày 19/9.

img

Bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát và đã được sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang sau sự kiện thay đổi chính trị ở Ukraine năm 2014.

Hiện nhiều người nước ngoài đang ở Nga để theo dõi quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia của Liên bang Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, ông Voisin bày tỏ mong muốn các nhà chức trách nước mình công nhận tình trạng của Crimea thuộc Nga càng sớm càng tốt.

Theo chính trị gia Pháp, các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt vào năm 2014 thực tế lại có lợi cho Nga.

Bình luận của ông Michel Voisin được đưa ra trong bối cảnh Paris dường như đang rất bực tức vì một thỏa thuận quốc phòng gần đây giữa đồng minh Hoa Kỳ và Australia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.