Doanh nghiệp

Chợ 20 tỷ xây dềnh dang, tiểu thương “méo mặt” vì chợ tạm

18/07/2016, 22:40

Chợ Tân Lạc tuy đã hoàn thiện và bàn giao, nhưng tiểu thương vẫn phải buôn bán ở chợ tạm xuống cấp.

cho

Chợ mới Tân Lạc khang trang cả năm vẫn bỏ hoang

Chợ thị trấn Tân Lạc, được xây dựng vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Toàn bộ mái tôn đã gỉ sét, nền láng xi măng thấp và hư hỏng trên 60%. Đến nay, công trình cũng đã hết niên hạn sử dụng. Đường giao thông vào chợ không đảm bảo, hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy không có để đảm bảo hoạt động buôn bán cho bà con tiểu thương.

Trước tình trạng trên, năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An, cho phép UBND huyện Qùy Châu thành lập dự án xây dựng chợ Tân Lạc. Tháng 11/2013, UBND huyện Qùy Châu tiến hành khởi công xây dựng chợ Tân Lạc với tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, cách chợ cũ 1km về phía Tây. Tuy nhiên, hiện hàng ngày tiểu thương vẫn buôn bán tạm bợ tại chợ cũ nát xuống cấp.

Theo tìm hiểu của PV, trước sự xuống cấp của khu chợ thị trấn, tiểu thương nơi đây đã đồng thuận chuyển sang khu chợ mới, chấp nhận mức thuế cao hơn hiện tại. Tuy nhiên, chị Từ Thị Hương (SN 1978), một tiểu thương buôn bán tại chợ cũ Tân Lạc cho biết, chưa nghe thấy chủ trương di chuyển vào chợ mới: “Tôi bán hàng tạp hóa, với số lượng hàng hóa lớn thế này, chỉ muốn nhanh vào chợ mới chứ ở chợ cũ, cửa ki-ốt hư hỏng hết, gia đình tôi phải thay nhau trông hàng cả ngày, cả đêm”.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Ban quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Quỳ Châu cho biết: “Việc chợ xây xong gần một năm chưa đưa vào sử dụng là do thiếu vốn để thi công xây lắp, dẫn tới dự án chậm tiến độ. Dự án được phê duyệt ban đầu không có hạng mục đường xung quanh chợ nên huyện gặp khó khăn trong cân đối ngân sách, hiện UBND đang nợ nhà thầu 6 tỷ đồng”.

Lý giải về việc thiếu vốn, ông Hoài cho biết: “Thu ngân sách huyện năm vừa rồi được 25 tỷ. Riêng toàn bộ kể cả chi đầu tư và chi thường xuyên là 600 tỷ, như vậy ngoài nguồn lực tự có, hàng năm huyện Quỳ Châu trông chờ ngân sách tỉnh và T.Ư cấp gần 580 tỷ. Tuy nhiên, đến nay, các hạng mục xây dựng chợ Tân Lạc đã xong. Hiện UBND huyện đang thành lập hội đồng định giá, đấu giá, dự kiến trong tháng 8/2016 sẽ đưa chợ vào hoạt động”.

img

Phạt lũy tiến xe quá tải, tạm bỏ phạt quá tải trọng trục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.