An ninh hình sự

Chở bạn gái về phòng trọ, thợ hồ bị đánh hội đồng đến chết

12/06/2017, 14:33

Sau khi chở bạn gái về phòng trọ, nam thợ hồ quay về nhà thị bị nhóm người cầm hung khí đánh tử vong.

Screenshot_20170612-140821

Hiện trường vụ nam thợ hồ bị nhóm người cầm hung khí đánh tử vong (ảnh cắt từ clip)

Chiều 12/6, nguồn tin từ Công an Q. Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang điều tra vụ một nam thợ hồ bị đám thanh niên cầm hung khi đánh tử vong.

Trước đó, đêm 11/6, anh Bùi Ngọc Thạnh (khoảng 25 tuổi, quê Bạc Liêu) đi xe máy chở bạn gái về khu nhà trọ tại hẻm 47 Ao Đôi, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Trên đường trở về nhà, anh Thạnh xảy ra mâu thuẫn với nhóm người và dẫn đến ẩu đả. Nạn nhân bị 3 đối tượng cầm hung khí đánh gục tại chỗ. Nhiều người dân ở gần hiện trường phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng anh Thạnh đã tử vong. 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, đồng thời truy xét đối tượng gây án.

Được biết, anh Thạnh đang mưu sinh tại TP.HCM bằng nghề thợ hồ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.