An ninh hình sự

Chở gái "dịch vụ" không mũ, lạng lách đánh võng bị 141 "sờ gáy"

03/04/2016, 15:14

Đối tượng chở 3 cô gái "dịch vụ" không đội mũ bảo hiểm, lạch lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm.

12939269_577021439127327_1070296061_n
Đối tượng chở 3 cô gái "dịch vụ" không đội mũ bảo hiểm, lạch lách đánh võng trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vào khoảng 20h45 phút tối 1/4, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại nút giao Cát Linh - Giảng Võ, Hà Nội. Tổ công tác Y7/141 do đồng chí Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường (Đội phó Đội CSGT Số 2, Phòng CSGT - Công an TP. Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện một thanh niên chở 3 cô gái trên xe Honda Dream mang BKS 31-467.M2 không đội mũ bảo hiểm, nên đã tiến hành dừng xe.

12939718_577021475793990_892844408_n
Các cô gái "dịch vụ" bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Tại chốt, nam thanh niên điều khiển khai nhận tên là Lê Hồng Sơn (SN 1993, trú tại Hào Nam, Đống Đa - Hà Nội) hành nghề chở gái "dịch vụ", đang trên đường chở 3 cô gái này tới các quán karaoke trên địa bàn quận Đống Đa. Trong khi chở những cô gái này, đối tượng Sơn đã lạng lách đánh võng, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác trên đường.

Qua kiểm tra, đối tượng cũng không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ có liên quan nào.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao xe và người cho Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.